Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Công Phượng kém nhất, thầy Park khó nghĩ

Xuân Mơ |

Công Phượng vẫn có tên nhưng lúc này đang... kém nhất trong 5 tiền đạo được gọi lên tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Thái Lan. Thầy Park quả khó nghĩ...

Công Phượng vẫn hay...

Sau 4 vòng đấu kể từ khi sang chơi bóng tại giải VĐQG Bỉ, dù chưa thể hiện được quá nhiều và thậm chí có trận đấu còn không được đăng ký nhưng rốt cuộc Công Phượng vẫn có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

Điều này không có gì là ngạc nhiên, bởi đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang Seo gạt qua mọi dị nghị để triệu tập Công Phượng lên tuyển bất chấp phong độ hay chưa tìm được chỗ đứng tại CLB mới từ Incheon Utd cho đến Sint-Truidense ở thời điểm hiện tại.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Công Phượng kém nhất, thầy Park khó nghĩ - Ảnh 1.

Chưa thể hiện được nhiều điều kể từ khi sang chơi bóng tại Bỉ

HLV Park Hang Seo đương nhiên có lý do của mình để ưu ái và luôn dành một vị trí cho Công Phượng ở tuyển Việt Nam . Lý do lớn nhất đương nhiên vẫn thuộc về yếu tố chuyên môn nhiều hơn là tình cảm, và ít nhiều CP15 cũng đã đáp ứng phần nào sự kỳ vọng từ ông thầy của mình trong suốt thời gian qua.

Kỹ năng chơi bóng tiềm ẩn sự bùng nổ, cho tới cả sự quen thuộc với sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo rõ ràng đủ là lý do để Công Phượng tiếp tục góp mặt trên tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 tới đây...

... nhưng người khác hay hơn

Công Phượng vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng và triệu tập lên tuyển Việt Nam, thế nhưng để CP15 có thể lấy một tấm vé đá chính ở trận đấu với Thái Lan xem ra lại khá khó khăn, bởi lúc này trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu rất nhiều chân sút nổi bật.

Nhìn vào danh sách các tiền đạo vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập, rõ ràng Công Phượng là người... kém nhất so với 4 chân sút còn lại khi chưa có được bất cứ bàn thắng nào sau khi chuyển sang Bỉ thi đấu, kể cả là ở các trận đấu tập chính thức.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Công Phượng kém nhất, thầy Park khó nghĩ - Ảnh 2.

đang khiến cơ hội đá chính của Công Phượng là khá nhỏ

Thậm chí đến lúc này, Công Phượng đã trải qua nhiều tháng không biết đến cảm giác ghi bàn sau khi có được 2 lần lập công tại Asian Cup diễn ra hồi đầu năm 2019.

Đó là số bàn thắng, còn phong độ xem ra cũng khó so được với các đàn anh Hà Minh Tuấn, Anh Đức và đặc biệt là Văn Toàn – người đang chơi thực sự hay tại V-League cũng như đang hoàn thiện để trở thành sát thủ số 1 tại tuyển Việt Nam.

Với 7 bàn thắng cùng 7 đường chuyền thành bàn là đủ để Văn Toàn thuyết phục được HLV Park Hang Seo cho một suất đá chính trên hàng công tuyển Việt Nam, chưa nói kỹ năng và tốc độ của tiền đạo người Hải Dương ngày càng được nâng thêm một nấc mới tại V-League mùa này.

Không thể so với đàn em về phong độ, sự hiệu quả... Công Phượng cũng gặp khó khi phải mãi tới đầu tháng 9 mới có thể hội quân sau chuyến bay dài từ Bỉ đến Thái Lan cùng tuyển Việt Nam vì lịch thi đấu của CLB Sint-Truidense ở vòng 6 sẽ diễn ra vào ngày 31/8.

Không dễ tìm một suất đá chính đã đành, thậm chí nếu không cố gắng việc bị gạt ra khỏi danh sách 23 cầu thủ cuối cùng cũng chẳng phải ít khả năng, bởi như đã nói so với tất cả về phong độ Công Phượng chẳng có gì ngoài sự mến mộ của các CĐV cả...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại