Bất ngờ với kết luận của công an vụ bố tố cáo nhóm người xâm hại con gái 6 tuổi

Ngọc Tú |

Sau khi điều tra, công an xác định bé gái 6 tuổi không bị xâm hại như lời tố cáo của người bố nên không khởi tố vụ án.

Ngày 24/8, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú phường Lê Mao, TP. Vinh) tố con gái 6 tuổi bị nhóm đối tượng xâm hại tình dục.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào ngày 28/6, Nguyễn Thanh Trung có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, Công an TP. Vinh và Công an tỉnh Nghệ An tố cáo con gái mình 6 tuổi bị Trần Thị T.A. (trú tỉnh Hậu Giang) và 2 người khác xâm hại tình dục.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an TP. Vinh đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan đến, đồng thời trưng cầu giám định pháp y đối với cháu T.

Bất ngờ với kết luận của công an vụ bố tố cáo nhóm người xâm hại con gái 6 tuổi - Ảnh 1.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Trung về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo kết quả giám định pháp y, vùng kín bé gái không có dấu hiệu tổn thương, màng trinh bị giãn là do tự nhiên, không có tác động của ngoại lực và không có việc xâm hại. Ở hậu môn cháu bé có vết xước và viêm nhiễm là do trong quá trình bố chăm sóc con gái không được cẩn thận, chu đáo nên bé bị viêm nhiễm.

Quá trình làm việc công an, Trần Thị T.A. khẳng định những lời tố cáo của Trung là vu khống, bịa đặt. Xác minh danh sách các cuộc gọi đến, gọi đi khoảng thời gian Trung gửi con gái cho T.A. thì không có ai ngoài Trung, mẹ T.A. và nhân viên ship hàng.

Công an tiến hành giám định kỹ thuật đoạn băng ghi âm mà Trung gửi lên cơ quan điều tra cho thấy, 2 người mà Trung tố cáo đã cùng T.A. xâm hại con gái anh là không có thật. Đoạn ghi âm thời lượng 4 tiếng đồng hồ chỉ có tiếng tivi, của cháu bé, của T.A., của mẹ T.A. gọi qua điện thoại và của Trung.

Công an cũng tiến hành tổng hợp dữ liệu camera của khách sạn thì thời điểm trên chỉ có Trung, con gái Trung và cô T.A.. Ngoài ra không có ai ra vào phòng khách sạn nơi cô T.A. trông coi cháu bé.

Trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra cung cấp, Nguyễn Thanh Trung đã thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình dựng lên. Do sử dụng ma túy đá gây hoảng tưởng nên khi thấy con bị viêm nhiễm vùng kín, Trung đã nghi là bị xâm hại nên yêu cầu T. nói theo lời bố.

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan điều tra phát hiện ra tội phạm mới là Nguyễn Thanh Trung (người tố cáo và là bố cháu bé) đã có hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi" nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trung từ ngày 16/8.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những tình tiết mới phát sinh trong quá trình điều tra của cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại