Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu

J.D |

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đàn ông hói đầu sở hữu rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên, không phải hói thế nào cũng được!

Với cánh đàn ông, "tóc" đôi khi là một chủ đề khá nhạy cảm, vì tỷ lệ bị hói ở nam giới là không hề nhỏ. Không phải tự nhiên mà tục ngữ Việt Nam có câu "Cái răng cái tóc là góc con người". Răng đẹp, tóc dày và khỏe mạnh không chỉ thể hiện tình trạng sức khỏe tốt, mà còn mang lại nhiều lợi thế về mặt thẩm mỹ, cũng như thể hiện được nét cuốn hút và vẻ nam tính của phái mạnh.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những người hói đầu không có lợi thế. Theo nhiều nghiên cứu, đàn ông hói đầu thường tự tin, thông minh và giàu quyền lực hơn trong xã hội. Cụ thể ra sao, hãy cùng tìm hiểm xem!

Đàn ông hói đầu có bản năng lấn át trong xã hội

Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu thực hiện bởi giáo sư Frank Muscarella từ ĐH Barry (Mỹ), đàn ông hói đầu có bản năng lấn át hơn trong giao tiếp xã hội so với người bình thường.

Cụ thể nghiên cứu này cũng cho rằng dù mái tóc mang lại vẻ cuốn hút, nhưng giới "ít tóc" thì thường có được địa vị cao hơn. Hơn nữa, những người tham gia nghiên cứu cho biết họ cảm thấy những người đàn ông hói hoặc đầu trọc có chút gì mạnh mẽ và đáng sợ, trong khi chẳng cảm thấy gì khi nhìn vào người thường.

Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu - Ảnh 2.

Jason Statham - ai dám bảo anh hiền?

Trong nghiên cứu, giáo sư Muscarella đã hỏi các ứng viên về đánh giá của họ trên một nhóm nam giới, được phân theo 4 tiêu chí: thu hút, hung dữ, trưởng thành và sự dễ chịu. Một số người được đưa cho các bức ảnh về những người có tóc dày, số khác thì xem ảnh cũng những người đàn ông đó, nhưng đã được chỉnh sửa để bỏ tóc đi.

Kết quả, nam giới hói đầu/trọc đầu được đánh giá là thật thà, mạnh mẽ và thông minh hơn.

Nhiều nghiên cứu ủng hộ

Nghiên cứu từ giáo sư/tiến sĩ Muscarella nhận được sự ủng hộ từ một công trình của Albert E. Mannes - chuyên gia tâm lý từ ĐH Pennsylvania (Mỹ). Nghiên cứu của ông cũng chỉ ra rằng đàn ông hói đầu thường mạnh mẽ, lấn át và thành đạt hơn.

Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu - Ảnh 3.

"The Rock" thì khỏi phải nói rồi

Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu - Ảnh 4.

Ngoài ra, nghiên cứu của ĐH Saarland còn cho thấy đàn ông hói đầu thường thông minh hơn nữa. Bằng một khảo sát trên 20.000 người, các chuyên gia cho biết dù việc không có tóc khiến cánh đàn ông trông già đi, nhưng lại được đánh giá là thông minh và có kiến thức rộng hơn.

Nhưng không phải hói kiểu gì cũng được

Khoa học chứng minh: Muốn là một người đàn ông thông minh, thành đạt và đầy quyền lực, hãy... hói đầu - Ảnh 5.

Những lợi thế trên chủ yếu được áp dụng cho những người "hói toàn bộ" - nghĩa là... trọc ấy. Trên thực tế, các nghiên cứu cũng cho biết với những người chỉ hói một vài điểm hoặc hói nửa đầu, kết quả sẽ ngược lại: họ bị xem là yếu đuối và thiếu nam tính. Nguyên nhân được cho là những người sẵn sàng cạo trọc đầu cho cảm giác họ có thể giải quyết được tình hình, và cho thấy sự tự tin vì không ngại ngần gì với vẻ ngoài của mình.

Mà dĩ nhiên, sự tự tin chính là nét quyết rũ nhất của phái mạnh rồi.

Tham khảo: BS, Vt.co

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại