Chuyên gia Mỹ: Biểu tình ở Hong Kong chắc chắn chấm dứt trong tháng tới vì ngày đặc biệt này của TQ

Hồng Anh |

Các cuộc biểu tình kéo dài tại Hong Kong sắp chấm dứt, hãng tin CNBC (Mỹ) trích dẫn nhận định của chiến lược gia kinh tế David Roche.

Cụ thể, theo chiến lược gia kinh tế David Roche - người hiện là Chủ tịch công ty tư vấn nghiên cứu và đầu tư Independent Strategy, phong trào biểu tình tại Hong Kong sẽ sớm "được giải quyết hoặc bị dẹp tan" trước ngày 1/10 tới - tức ngày lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Cách Trung Quốc giải quyết tình hình ở Hong Kong sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường toàn cầu và các cuộc đàm phán thương mại của nước này với Mỹ - bởi chính trị thường song hành với kinh tế, ông Roche nói với phóng viên của CNBC.

"Tôi không nghĩ rằng [phong trào biểu tình ở Hong Kong] là vấn đề nhỏ trong nền kinh tế lớn của Trung Quốc. Sở dĩ tôi cho là như vậy, bởi tôi tin là bất cứ hành động can thiệp nào [từ phía Bắc Kinh] vào vấn đề của Hong Kong sẽ ngay lập tức ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán thương mại và các mối quan hệ quốc tế", chuyên gia này cho biết.

Bởi vậy, "Bắc Kinh sẽ phải cân nhắc hai vấn đề [trước khi đưa ra quyết định đối với Hong Kong]: những tác động về chính trị và kinh tế" - theo ông Roche.

Tác động đối với nền kinh tế

Hôm thứ 5 (15/8) vừa qua, chính quyền Hong Kong đã tuyên bố hạ mức tăng trưởng GDP dự kiến xuống khoảng từ 0-1% trong bối cảnh phong trào biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và thậm chí có những tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế tại đặc khu hành chính này. Theo CNBC, mức tăng trưởng GDP dự kiến được Hong Kong xác định trước đó là 2-3%.

Thị trường Hong Kong và rất nhiều lĩnh vực kinh tế đã chịu ảnh hưởng do các cuộc biểu tình, đặc biệt là dịch vụ hàng không, bán lẻ và bất động sản. Hệ thống giao thông công cộng của thành phố này cũng liên tục bị gián đoạn do hoạt động biểu tình đã kéo dài tới 3 tháng nay.

Ông Ray Dalio, nhà sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, nhận định rằng các cuộc biểu tình của người Hong Kong đã "vượt quá mức độ biểu tình".

"Chúng gây gián đoạn và có những ảnh hưởng nhất định đối với địa chính trị toàn cầu", ông Ralio nói với phóng viên CNBC.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Dalio, thì tình hình tại Hong Kong sẽ chỉ là một "hiểm họa cỡ trung bình" - tương đương cỡ 3-4 trên thang 10 - đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Vì xét cho cùng, thì Hong Kong cũng chỉ là "một nơi rất nhỏ" trên tấm bản đồ kinh tế "rộng lớn và mạnh mẽ" của Trung Quốc, người này nói.

Trong khi đó, Phố Wall vẫn chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cuộc biểu tình tại Hong Kong vào thời điểm này, theo Tim Seymour, giám đốc đầu tư tại Seymour Asset Management. Thay vào đó, ông Seymour chỉ cảnh báo các nhà đầu tư hãy cảnh giác về các tác động tiềm tàng, đặc biệt là đối với các nền kinh tế ở châu Á.

Chuyên gia Mỹ: Biểu tình ở Hong Kong chắc chắn chấm dứt trong tháng tới vì ngày đặc biệt này của TQ - Ảnh 2.

Cuộc biểu tình ngồi tại sân bay quốc tế Hong Kong khiến nhiều du khách bị ảnh hưởng. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán thương mại sẽ còn trở nên "tồi tệ hơn nữa"

Hôm thứ 4 (14/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng những dòng tweet tiết lộ rằng ông đã gợi ý Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "gặp riêng" với mình để bàn về cuộc khủng hoảng tại Hong Kong. Sau đây là nội dung những dòng tweet ấy:

"Nếu Chủ tịch Tập gặp gỡ riêng tư và trực tiếp với những người biểu tình, thì [Bắc Kinh] sẽ tìm thấy một kết thúc có hậu cho vấn đề ở Hong Kong. Tôi tin là như vậy!"

"Tôi hiểu rất rõ Chủ tịch Tập của Trung Quốc. Ông ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, và rất tôn trọng người dân của mình. Ông ấy cũng là một người tốt trong lĩnh vực khó khăn này. Tôi tin là nếu Chủ tịch Tập muốn giải quyết vấn đề Hong Kong một cách nhanh chóng và nhân văn, thì ông ấy có thể làm điều đó. Một cuộc gặp riêng tư chăng?"

Tuy nhiên, chiến lược gia kinh tế Roche cho rằng sẽ khó có khả năng một cuộc gặp riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra.

Lí giải cho bình luận của mình, ông Roche nói rằng hiện nay Bắc Kinh vốn đã thấy khó chịu vì Washington liên tục chỉ bảo họ phải "điều hành đất nước" ra sao, đặc biệt là trong vấn đề Hong Kong và Đài Loan. Nếu Mỹ tiếp tục có thái độ đó, thì Trung Quốc cũng sẽ tỏ rõ thái độ của mình trong đàm phán thương mại.

Nỗi sợ lớn nhất của các nhà đầu tư sẽ trở thành sự thật "nếu đàm phán thương mại Mỹ-Trung mở rộng cả đến vấn đề Hong Kong", ông Roche nói.

"Đó chính là lí do vì sao các cuộc đàm phán sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa", chuyên gia này kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại