Iran nói "mọi kẻ thù phải rời khỏi khu vực" khi Anh thả tàu chở dầu

Kiều Anh |

Người đứng đầu Hải quân Iran cảnh báo mọi kẻ thù đều phải rút khỏi khu vực này chỉ vài giờ trước khi Anh thông báo sẽ thả tàu chở dầu của Iran.

Một thẩm phán tại Gibraltar đã tuyên bố siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran có thể sẽ được thả sau khi con tàu này bị bắt giữ hồi tháng trước do nghi ngờ chở dầu tới Syria - một động thái vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

"Kỷ nguyên của hành vi tước đoạt các tài sản trong khu vực này đã qua và các kẻ thù phải rời khỏi đây sớm nhất có thể, nếu không thì họ sẽ phải rút đi trong bẽ bàng”, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi - người đứng đầu Hải quân Iran cho biết.

Cũng trong ngày 15/8, Hải quân Iran và Nga đã tiến hành tập trận chung. Đây cũng là cuộc diễn tập quân sự mới nhất kể từ khi hai nước ký một biên bản ghi nhớ hồi tháng trước về việc thắt chặt quan hệ quân sự hai bên. Nga cũng lên tiếng phản đối liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Vịnh Ba Tư, đồng thời kêu gọi các nước Arab và Iran tổ chức một cuộc đối thoại khu vực.

Trung Quốc cũng có cùng quan điểm với Nga. Đức - một đồng minh của Mỹ đã từ chối lời mời tham gia vào sứ mệnh hàng hải của Washington trong khi Pháp ủng hộ một chiến dịch do EU dẫn đầu nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại trong khu vực này.

Về phía Anh, Mỹ đang nỗ lực kêu gọi chính quyền Gibraltar tiếp tục giữ tàu của Iran song người đứng đầu Gibraltar Fabian Picardo đã tuyên bố hôm 15/8 rằng đây là "vấn đề riêng" của các nhà chức trách tại đây.

Ông Fabian Picardo cũng gọi cuộc gặp với các quan chức Iran hồi tháng 7 về vấn đề này là "tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời tiết lộ ông đã nhận được yêu cầu thả tàu Grace 1 của Tehran tuần trước. Người đứng đầu Gibraltar cũng cho rằng "không còn bất kỳ lý do hợp lý nào để tiếp tục bắt giữ tàu Grace 1".

Sau khi tin tức siêu tàu Grace 1 được thả, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tweet rằng: "Thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu qua cuộc khủng bố kinh tế của mình, Mỹ đang nỗ lực thao túng hệ thống luật pháp để lấy trộm tài sản của chúng tôi trên biển. Hành vi "cướp biển" này cho thấy sự coi thường luật pháp của chính quyền Tổng thống Trump"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại