Phóng viên Hoàn Cầu bị bắt trói, Lục quân TQ khoe dàn xe bọc thép kèm lời đe dọa: "Từ Thâm Quyến tới Hồng Kông chỉ mất 10 phút"

Thủy Thu |

Kèm theo lời cảnh cáo tới người biểu tình Hồng Kông là hình ảnh một sân vận động ở Thâm Quyến được lấp đầy xe bọc thép màu xanh lục quân.

Vào đêm 13/8, một phóng viên của Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã bị những người biểu tình bắt giữ và trói vào xe đẩy ở sân bay Hồng Kông. Người biểu tình cũng tìm thấy trong hành lý của phóng viên này chiếc áo phông có in dòng chữ "Tôi yêu cảnh sát Hồng Kông".

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, trong lúc bị trói, phóng viên Hoàn cầu đã nói với người biểu tình rằng: "Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông. Các người có thể đánh tôi được rồi đấy!". Hành động này được cho đã khiến người biểu tình tức giận và lao vào tấn công phóng viên đại lục.

Đáng chú ý, sau khi hình ảnh phóng viên đại lục bị người biểu tình tấn công được đăng tải trên các kênh truyền thông Trung Quốc và quốc tế, binh chủng Lục quân thuộc Chiến khu miền Đông, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đã đưa ra lời cảnh cáo sắc lạnh.

Phóng viên Hoàn Cầu bị bắt trói, Lục quân TQ khoe dàn xe bọc thép kèm lời đe dọa: Từ Thâm Quyến tới Hồng Kông chỉ mất 10 phút - Ảnh 1.

Xe bọc thép của lục quân Trung Quốc tại sân vận động Xuân Kiển Thâm Quyến.

Theo đó, trên tài khoản wechat của binh chủng, Lục quân Chiến khu miền đông ngày 14/8 đã đăng tải bài viết nêu 7 điều thường thức về Hồng Kông, trong đó có những điều lệ liên quan đến trường hợp Bắc Kinh có thể can thiệp quân sự.

Đặc biệt, điều thứ 5 trong bài viết nêu: "Từ sân vận động Xuân Kiển gần Vịnh Thâm Quyến tới Hồng Kông chỉ mất 10 phút và cách sân bay Hồng Kông 56km", kèm theo hình ảnh sân vận động Xuân Kiển được lấp đầy xe bọc thép màu xanh lục.

Tình hình bất ổn ở Hồng Kông gần đây ngày càng leo thang bởi ảnh hưởng của các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ tội phạm hình sự sang đại lục. Trước đó, vào ngày 10/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin loạt xe bọc thép cảnh sát vũ trang Trung Quốc tập kết ở Thâm Quyến với mục đích tập trận.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đây được coi là đòn tâm lý, là tín hiệu cảnh báo về năng lực của Bắc Kinh tới người biểu tình Hồng Kông.

Cũng có đánh giá cho rằng, lựa chọn can thiệp quân sự vào Hồng Kông chưa được coi là lựa chọn hoàn hảo của Bắc Kinh bởi nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới Hồng Kông, cũng như mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và quan hệ với các nước phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại