Nói "ủng hộ cảnh sát" ở sân bay Hồng Kông, thanh niên Trung Quốc bị người biểu tình bắt trói

Hải Võ |

Biểu tình chống chính phủ đã khiến Sân bay quốc tế Hồng Kông rơi vào tình trạng bạo lực chưa từng có vào tối qua, 13/8.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, người biểu tình đã xung đột với cảnh sát chống bạo động, bất chấp giới chức sân bay đã xin được lệnh của tòa án vào đêm ngày 13 yêu cầu người biểu tình rút khỏi tòa nhà sân ga. Trước đó, nhà quản lý sân bay Hồng Kông (AA) đã phải thông báo hủy toàn bộ chuyến bay còn lại trong ngày và các hành khách làm thủ tục sau 16h30 sẽ không được lên máy bay.

Chưa rõ khuôn khổ của lệnh di dời người biểu tình khỏi sân bay như thế nào và sẽ được thực thi ra sao, nhưng quyết định của tòa sẽ bắt đầu có hiệu lực khi nó được thông báo tại các khu vực công cộng trong sân bay.

SCMP ghi nhận ít nhất hai vụ bắt giữ do người biểu tình quá khích thực hiện. Tình trạng hỗn loạn ở sân bay xảy ra khi người biểu tình bắt giữ và công kích một người đàn ông trong nhiều giờ vì nghi ngờ người này là một mật vụ của chính phủ Trung Quốc. Người bị bắt giữ nói mình đến từ Thâm Quyến và chỉ tới sân bay để tiễn bạn, trong khi bị trói tay và vây quanh bởi nhiều người biểu tình.

Người đàn ông được xe cứu thương đưa đi khoảng 1 tiếng sau đó, nhưng căng thẳng tiếp tục xảy ra bên ngoài sân ga khi người biểu tình tại đây chống lại những cảnh sát hỗ trợ mở đường cho xe cấp cứu. Các phương tiện của cảnh sát bị tấn công và đập phá. Một nhóm cảnh sát chống bạo động và các nhân viên cấp cao từ Đội đặc nhiệm của Hồng Kông đã được triển khai để đẩy lùi người biểu tình, sử dụng gậy và đạn hơi cay.

SCMP báo cáo một tình huống khác, cho thấy một người Đại lục bị hàng trăm người biểu tình bao vây trong khu vực sân ga. Người biểu tình bắt giữ thanh niên Trung Quốc và trói tay anh này vào một xe đẩy. Trong hành lý của người bị bắt có một áo phông với dòng chữ "I love HK police" (Tôi yêu cảnh sát Hồng Kông).

Sau khi cười và tuyên bố "Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông" bằng tiếng Anh cùng tiếng Quảng Đông, người này khiến người biểu tình nổi giận và tấn công bằng ô. Đến 0h30 rạng sáng ngày 14/8, nhân viên y tế mới đưa được người đàn ông lên xe cấp cứu.

Nói ủng hộ cảnh sát ở sân bay Hồng Kông, thanh niên Trung Quốc bị người biểu tình bắt trói - Ảnh 2.

Hàng nghìn người biểu tình tràn vào nhiều khu vực ở sân bay Hồng Kông ngày 13/8 (Ảnh: Felix Wong/SCMP)

Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), sau đó lên mạng tiết lộ người đàn ông nói trên là Fu Guohao - phóng viên làm việc cho tờ báo này.

Không lâu sau vụ việc, người biểu tình bắt đầu rời khỏi sân bay. 

Các cuộc biểu tình lan rộng ở Sân bay quốc tế Hồng Kông đã khiến AA phải hủy hàng loạt chuyến trong ngày thứ hai liên tiếp, gây ra hỗn loạn và bất an khi nhiều hành khách mất kiên nhẫn do bị hoãn chuyến và bị người biểu tình vây quanh.

Hiệp hội ngành du lịch Hồng Kông cho biết gần 100 đơn vị vận hành tour du lịch từ đặc khu này cùng hàng nghìn đối tác địa phương đã phải hủy hoặc hoãn các hành trình trong vòng hai ngày qua.

Nói ủng hộ cảnh sát ở sân bay Hồng Kông, thanh niên Trung Quốc bị người biểu tình bắt trói - Ảnh 3.

(Ảnh: Sam Tsang/SCMP)

Các nguồn tin của SCMP tiết lộ, cảnh sát sẽ hành động nhanh để trấn áp và bắt giữ người biểu tình quá khích tại các cuộc biểu tình sắp tới, và tránh tình trạng giằng co với đám đông người biểu tình.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam ngày 13 lên tiếng ủng hộ cảnh sát và chỉ trích tình trạng hỗn loạn tại sân bay, với lo lắng rằng thành phố không còn an toàn bởi tình trạng biểu tình không luật lệ và bạo lực.

"Nhiều người dân đi ra bên ngoài và trở về thành phố [qua sân bay], nhiều du khách và doanh nhân sử dụng điểm trung chuyển này," bà Lam nói. "Danh tiếng của Hồng Kông - như một xã hội an toàn và tôn trọng pháp trị - sẽ ở trong [tình huống] rất nguy hiểm."

The Civil Human Rights Front, tổ chức đứng sau chuỗi cuộc biểu tình chống chính phủ từ tháng 6, cho biết sẽ tổ chức một cuộc tuần hành nữa từ Causeway Bay đến Trung Hoàn vào Chủ nhật tới (18/8) nhằm "ngăn chặn cảnh sát làm rối loạn Hồng Kông". Người biểu tình cũng lên kế hoạch các hoạt động phản đối ở nhiều khu vực khác vào cuối tuần.

Nói ủng hộ cảnh sát ở sân bay Hồng Kông, thanh niên Trung Quốc bị người biểu tình bắt trói - Ảnh 4.

Trưởng đặc khu Carrie Lam ủng hộ cảnh sát và lên án tình trạng hỗn loạn ở sân bay Hồng Kông hai ngày qua (Ảnh: Nora Tam)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại