Chuyên gia Mỹ nghi vụ nổ ở Nga liên quan tới siêu tên lửa hạt nhân

Hải Anh |

Các chuyên gia hạt nhân ở Mỹ phát biểu hôm thứ Sáu (9.8) rằng, họ nghi ngờ vụ nổ và phóng xạ ở miền bắc Nga trong tuần này xảy ra trong quá trình thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông Vladimir Putin công bố năm ngoái.

Các chuyên gia hạt nhân ở Mỹ phát biểu hôm thứ Sáu (9.8) rằng, họ nghi ngờ vụ nổ và phóng xạ ở miền bắc Nga trong tuần này xảy ra trong quá trình thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông Vladimir Putin công bố năm ngoái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 người chết và 6 người bị thương trong một vụ nổ động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng hôm 8.8. Không có chất nguy hiểm bị phát tán ra môi trường.

Cơ quan hạt nhân nhà nước Nga Rosatom thông tin sáng 10.8 rằng 5 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng.

Phát ngôn viên Severodvinsk - thành phố có dân số khoảng 185.000 người gần khu vực thử nghiệm ở vùng Arkhangelsk - thông tin trên website thành phố rằng, bức xạ tạm thời được ghi nhận trong bức xạ nền vào trưa 8.8. Tuy nhiên, tuyên bố này đã không còn trên website hôm 9.8.

Reuters dẫn lời 2 chuyên gia cho biết, một vụ nổ động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng không giải phóng bức xạ.

Các chuyên gia nghi ngờ vụ nổ và bức xạ được giải phóng là từ tai nạn trong quá trình thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân tại nhà máy bên ngoài làng Nyonoksa.

"Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng phát nổ không giải phóng bức xạ và chúng tôi nhận định rằng Nga đang chế tạo một loại thiết bị đẩy hạt nhân cho tên lửa hành trình" - Ankit Panda - thành viên Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết.

Tổng thống Nga Valdimir Putin đã giới thiệu về tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân trong thông điệp liên bang tháng 3.2018. Nga gọi tên lửa là 9M730 Buresvestnik , còn NATO gọi tên lửa này là SSC-X-9 Skyfall.

Theo ông Putin, tên lửa đã được thử nghiệm thành công cuối năm 2017, có "tầm bắn không giới hạn" và "bất khả chiến bại trước tất cả các hệ thống phòng thủ và phòng không tên lửa hiện hành và trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại