Chưa kịp đến Bắc Kinh khoe thắng kiện biển Đông trước ông Tập, TT Duterte đã bị nắn gân

Hải Võ |

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa ngày 9/8 tái khẳng định Bắc Kinh sẽ duy trì lập trường bác bỏ thắng lợi của Manila trong vụ kiện biển Đông năm 2016.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, đã đến lúc ông đề cập với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thắng lợi pháp lý của Manila trong vụ kiện tại Tòa trọng tài thường trực (PCA) năm 2016.

Phán quyết PCA về biển Đông sẽ là một phần trong nghị trình dự kiến khi ông Duterte công du Trung Quốc vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, đại sứ Triệu Giám Hoa tuyên bố lập trường của Bức Kinh về phán quyết trên là không thay đổi.

"Lập trường của chúng tôi đã được nêu rõ ngay từ khi [Philippines] đệ đơn trọng tài. Và khi kết quả phán quyết [công bố]... chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận và không công nhận nó. Đó là lập trường không và sẽ không thay đổi," ông Triệu nói bên lề một sự kiện của Bộ nội vụ Philippines.

Đại sứ Trung Quốc nói ông tin rằng liên hệ hữu nghị giữa hai nước dưới thời tổng thống Duterte sẽ không bị tác động bởi kế hoạch của nhà lãnh đạo này. Ông cũng cho rằng ông Duterte sẽ không đề cập phán quyết biển Đông với ông Tập Cận Bình trong tư thế đối đầu mà với một thái độ thân thiện.

Phán quyết của PCA năm 2016 là một thắng lợi pháp lý đối với Manila. Theo đó, PCA bác bỏ tính hợp pháp của "Đường chín đoạn" - yêu sách chủ quyền mà Bắc Kinh áp đặt trên biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không công nhận phán quyết và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa trong khu vực.

Trong quá khứ, ông Duterte nhiều lần bị chỉ trích vì từ chối viện dẫn thắng lợi pháp lý nói trên - vốn là kết quả vụ kiện được khởi động dưới thời tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino III. Gần đây, tổng thống Duterte tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến một "thỏa thuận miệng" mà ông nói với ông Tập vào năm 2016, cho phép tàu thuyền Trung Quốc đánh cá trong vùng biển Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại