Người phụ nữ tố bị đồng hương hiếp dâm sau bữa nhậu

Đình Thức |

Chị T tố bị người đồng hương quê Quảng Bình tên Đ chở đến khách sạn rồi kéo lên phòng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 5/8, công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ việc hiếp dâm theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị T (SN 1987, quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Liên Chiểu).

Theo công an phường Hòa Minh, chiều 4/8, chị T gọi điện trình báo sự việc bị người đàn ông tên Đ có hành vi hiếp dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Minh.

Tiếp đó, chị T có đơn tố cáo hành vi của ông Đ gửi đến công an phường Hòa Minh.

Nội dung đơn tố cáo cho biết chị T và người bạn cùng phòng tên H đến nhậu tại quán Hội Ngộ (phường Hòa Minh) vào khoảng 10h30 ngày 4/8. Tại đây, chị T cùng H ngồi chung với 2 người đàn ông là bạn của H. Theo đơn trình bày, chị T chỉ uống nước lọc.

Đến khoảng 12h, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke và chị T được 1 trong 2 người đàn ông ngồi cùng bàn tên là Đ chở đi. Người này giới thiệu là đồng hương quê Quảng Bình với chị T. Khi chở chị T, Đ lợi dụng lúc chị T che mặt tránh nắng để chở thẳng đến một nhà nghỉ.

Tại đây, Đ kéo kéo chị T lên thẳng phòng 205 và khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Đ nằm ngủ còn chị T trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho bạn đồng thời gọi điện trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an phường Hòa Minh cho biết đã triệu tập Đ đến trụ sở công an để lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại