Viễn cảnh tồi tệ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Thanh Hảo |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vừa lên tiếng than phiền việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) mà ông ký với người đồng cấp Mỹ Ronald Reagan, cho rằng điều này sẽ gây hại cho an ninh toàn cầu.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vừa lên tiếng than phiền việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) mà ông ký với người đồng cấp Mỹ Ronald Reagan, cho rằng điều này sẽ gây hại cho an ninh toàn cầu.

Ông Mikhail Gorbachev nói rằng bằng việc rút khỏi hiệp ước năm 1987, Mỹ đang giáng một đòn tiềm tàng nghiền nát không chỉ an ninh châu Âu mà còn cả hệ thống an ninh quốc tế.

"Việc chấm dứt hiệp ước sẽ không có lợi cho cộng đồng quốc tế, động thái này làm suy yếu an ninh không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới", ông Gorbachev, 88 tuổi, bình luận với hãng tin Interfax hôm nay (2/8).

Cựu lãnh đạo Liên Xô cho biết, ông từng hy vọng Washington sẽ thay đổi và đảo ngược quyết định đã đưa ra hồi tháng 2. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump vẫn giữ lập trường và hoàn tất việc rút khỏi INF vào hôm nay, 6 tháng sau khi tạm ngừng thực thi và cáo buộc Nga phát triển một tên lửa vi phạm các điều khoản của hiệp ước.

Moscow thẳng thừng phủ nhận và quy trách nhiệm cho Washington không tuân thủ cam kết. Nga coi việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu – mà có thể dễ dàng dùng để bắn các tên lửa hạt nhân tầm trung – là vi phạm hiệp ước.

"Đã từng còn một số hy vọng nơi các đối tác của chúng tôi mà thật không may giờ lại không thành hiện thực. Tôi nghĩ, giờ đây chúng ta đều có thể thấy một cú giáng vừa nện vào an ninh chiến lược", ông Gorbachev nói thêm. "Hành động của Mỹ sẽ gây ra bất ổn và diễn tiến hỗn loạn của chính trị quốc tế".

Viễn cảnh tồi tệ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký INF tại Nhà Trắng, Washington DC, ngày 8/12/1987. (Ảnh: THX)

Gorbachev là người trực tiếp biết rõ các chi tiết của INF vì chính ông là người đã ký thỏa thuận với Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan. Thỏa thuận cấm phát triển, sản xuất, hoặc triển khai các tên lửa hành trình và trên đất liền có tầm bắn từ 500km đến 5.500km.

Khi INF không còn nữa để làm trụ cột cho kiến trúc an ninh châu Âu thời hậu Chiến tranh Lạnh, một trụ cột quan trọng khác của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng sẽ bị treo lơ lửng. Washington dự kiến sẽ chấm dứt Hiệp ước START mới, thỏa thuận được ký năm 2011 nhằm cắt giảm 1/3 các kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của cả Nga và Mỹ bằng cách giới hạn số lượng các vũ khí khác nhau.

Hôm 30/7, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói hiệp ước ít có khả năng được gia hạn khi hết hạn vào năm 2021, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn "đạt một thỏa thuận" với Nga mà sẽ bao gồm "một số kiểu kiểm soát vũ khí" nhưng từ chối nói một cách chi tiết.

Ông Gorbachev kêu gọi tất cả các bên hãy "tập trung duy trì trụ cột cuối cùng này của an ninh chiến lược toàn cầu", mà số phận của nó đã trở nên "bất trắc" vì những tuyên bố từ Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại