Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo Sở trả lời vụ gói thầu gần 5 tỷ mua sắm lễ thờ cúng liệt sỹ

Ngọc Tú |

Sau thông tin xôn xao về gói thầu trị giá gần 5 tỷ đồng mua sắm lễ thắp hương thờ phụng liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở LĐTBXH báo cáo về sự việc.

Chiều ngày 1/8, ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh xã hội báo cáo liên quan đến gói thầu trị giá gần 5 tỷ đồng mua sắm lễ thắp hương cho các liệt sỹ trên địa bàn gây xôn xao dư luận vừa qua.

"Chúng tôi đã giao cho Sở Lao động Thương binh xã hội trả lời về vấn đề này", Chủ tịch Hà Tĩnh nói và yêu cầu PV liên hệ với lãnh đạo Sở LĐTBXH hoặc Văn phòng ủy ban tỉnh để nắm rõ thông tin.

Đến chiều tối 1/8, ông Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh đã có văn bản số 1699 gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trả lời liên quan đến về vấn đề này.

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo Sở trả lời vụ gói thầu gần 5 tỷ mua sắm lễ thờ cúng liệt sỹ - Ảnh 1.

Gói quà tặng trị giá 200 nghìn đồng cho các thân nhân để thờ phụng liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong công văn báo cáo, Sở LĐTBXH nêu rõ, hàng năm ngoài quà của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí ngân sách địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công.

Từ năm 2015 trở về trước, Hà Tĩnh đã trích ngân sách mua quà bằng hiện vật trị giá 100 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/1 suất quà tặng các đối tượng người có công với Cách mạng.

Từ năm 2016 đến nay, nguồn ngân sách khó khăn nên tỉnh Hà Tĩnh bố trí ngân sách mua lễ bằng hiện vật tặng gia đình liệt sỹ để thắp hương các anh hùng liệt sỹ nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và ngày 27/7, các đối tượng chính sách người có công còn lại không có quà bằng hiện vật.

Ngày 30/5/2019, tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Sở LĐTBXH số tiền 4.757.200.000 đồng để mua 23.786 suất quà bằng hiện vật bánh kẹo tặng thân nhân các gia đình liệt sỹ trong toàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng

Công văn nêu rõ, việc mua sắm được Sở LĐTBXH triển khai và thực hiện đầy đủ các quy trình theo đúng quy định của Luật đấu thầu, thông tin về gói thầu và kế hoạch đấu thầu được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Sau khi có kết quả đấu thầu, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận và trao đầy đủ 23.786 suất quà đến gia đình liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ gắn với trao quà của Chủ tịch nước bằng tiền theo quy định, hoàn thành trước ngày 24/7/2019, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng.

Công văn Sở LĐTBXH cũng cho biết thêm, trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 vừa qua, toàn tỉnh đã tặng 124.606 lượt suất quà cho người có công với cách mạng với số tiền 22.213.631.000 đồng.

Cụ thể trong số đó có 53.264 suất quà của Trung ương, 28.648 suất quà của tỉnh, 1.058 suất quà của huyện, 37.496 suất quà của xã và có 4.140 suất quà huy động từ các tổ chức, cá nhân.

Trước đó, sau khi có thông tin xôn xao về gói thầu này, bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho biết số tiền 4,7 tỷ đồng là tiền ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh chi ra để mua quà tặng cho gia đình thân nhân các liệt sỹ để thắp hương thờ phụng chứ không phải mua sắm lễ để thắp hương tại các nghĩa trang hay một địa điểm nào.

Bà Hoa cho biết thêm, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 24 nghìn liệt sỹ. Theo quy định, mỗi gia đình thân nhân liệt sỹ sẽ được nhận gói quà trị giá 200 nghìn đồng bao gồm lễ là bánh kẹo.

Trong mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng này có một hộp bánh quy bơ trị giá 120 nghìn đồng, bánh quy mềm phủ socola rắc dừa trị giá 36.900 đồng, 1 hộp kẹo bọc sữa trị giá 35 nghìn đồng, 1 hộp bánh quy mặn giá 8000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại