Pakistan triệu nhà ngoại giao Ấn Độ vì giao tranh tại biên giới

Phương Anh |

Pakistan đã triệu phó Đại sứ Ấn Độ tại nước này Gaurav Ahluwalia tới để phản đối mạnh mẽ việc quân đội Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sáng 31/7, Pakistan đã triệu phó đại sứ Ấn Độ tại nước này Gaurav Ahluwalia tới để phản đối mạnh mẽ việc quân đội Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại một số khu vực dọc theo Đường ranh giới kiểm soát (LoC)- biên giới trên thực tế chia cắt hai nước.

Đây là lần thứ 3 Pakistan triệu nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ kể từ tuần trước, khi giao tranh tiếp diễn dọc biên giới này dẫn tới cái chết của ít nhất 4 dân thường và làm hàng chục người khác bị thương.

Pakistan đổ lỗi cho các lực lượng Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào dân thường tại các khu vực như Danna, Jura, Lipa, Shardda và Shahkot dọc theo Đường ranh giới kiểm soát.

Phía Pakistan cũng lên tiếng cáo buộc việc vi phạm lệnh ngừng bắn của Ấn Độ là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực và có thể dẫn đến tính toán sai lầm chiến lược./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại