Bão số 3 đang tiến thẳng vào các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định, dự báo gây mưa rất to

Bảo Bình |

Dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định từ đêm 1/8 hoặc sáng 2/8.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 31/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 3 với sức gió mạnh nhất 60-75km/h (cấp 8). Cơn bão có tên quốc tế là WIPHA.

Cụ thể, vào lúc 7h sáng 31/7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Bão số 3 đang tiến thẳng vào các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định, dự báo gây mưa rất to - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí và dự báo hướng đi của bão số 3 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 1/8, tâm bão ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 2/8, tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - nhận định ngoài ảnh hưởng về sức gió, dự báo bão số 3 sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều 1/8 đến khoảng ngày 4/8.

Bên cạnh đó, ông Năng cũng lưu ý, cơn bão này hình thành ngay trên Biển Đông, có sự tương tác và chi phối của các hệ thống khí quyển lục địa cũng như hệ thống gió mùa tây nam nên diễn biến rất phức tạp cả về cường độ và hướng di chuyển.

Trước đó, vào chiều 30/7, Văn phòng Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh khu vực Bắc bộ, các bộ, ngành liên quan yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu rà soát các phương tiện hoạt động trên biển, thông báo và cập nhật dự báo về vùng biển nguy hiểm để ngư dân chủ động phòng tránh.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cũng cho biết đến chiều cùng ngày, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thông báo về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão và hướng dẫn cho 45.745 phương tiện với 178.574 người chủ động phòng tránh ATNĐ và bão số 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại