Ông Trump cảnh báo Trung Quốc “không câu giờ” đàm phán thương mại

Vũ Anh Tuấn |

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Trung Quốc không nên đợi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc mới ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào.

Ông Donald Trump cho rằng, nếu ông tái đắc cử tổng thống vào tháng 11/2020, hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận nào hoặc nếu có, cũng sẽ là một thỏa thuận còn tồi tệ hơn.

"Tôi chỉ muốn nói rằng nền kinh tế đang hoạt động rất tốt. Chúng ta đang đàm phán với Trung Quốc . Liệu có thỏa thuận hay không có thỏa thuận với Trung Quốc? Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra?”, ông Donald Trump tuyên bố.

Những lời chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đến Thượng Hải để gặp những người đồng cấp Trung Quốc nối lại cuộc đàm phán thương mại.

Cuộc đàm phán được nối lại sau hai tháng đình trệ do căng thẳng thuế quan của chính quyền ông Donald Trump và các hạn chế của Mỹ đối với Công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại