Nhân vật đặc biệt của Mỹ hội ngộ bóng hồng quyền lực Triều Tiên: ASEAN sẽ hồi sinh đối thoại Mỹ-Triều?

Ngọc Khánh |

Ngoại trưởng Mỹ ngày 30/7 từng chia sẻ: "Tôi mong rằng đàm phán thực tế với Triều Tiên diễn ra sớm nhất có thể".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết: "Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun sẽ đồng hành cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chuyến công tác tại Thái Lan tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN ARF vào đầu tháng sau".

Trước đó, Bộ ngoại giao Mỹ đã từng công bố lịch trình tham dự ARF tại Thái Lan vào ngày 2~3/8 tới đây của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Theo NK News, việc cử một đặc phái viên đảm nhiệm đàm phán hạt nhân với Triều Tiên tham dự diễn đàn sắp tới tại Thái Lan đồng nghĩa với việc khả năng đại diện Mỹ sẽ có buổi tiếp xúc với đại diện của Triều Tiên tại Bangkok liên quan đến vấn đề đàm phán thực tế phi hạt nhân hóa giữa 2 nước. Triều Tiên hằng năm đều cử Ngoại trưởng tham dự diễn đàn này.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ chính Thái Lan, Ngoại trưởng Ri Yong Ho sẽ vắng mặt trong diễn đàn sắp tới, thay thế ông được cho sẽ là Đại sứ Triều Tiên tại Thái Lan Kim Je Bong.

Trong khi tờ NK News dẫn nguồn tin tiết lộ, khả năng cao Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui sẽ thay thế ông Ri Yong Ho tham dự diễn đàn năm nay. Bà Choe là nhân vật đã tham gia sâu vào quá trình đàm phán, bao gồm cả các cuộc đàm phán với Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu đầu tiên diễn ra tại Singapore năm ngoái.

Ngoại trưởng Pompeo cũng đề cập đến khả năng tiếp xúc với đại diện Triều Tiên tại hội nghị ARF. Tại một sự kiện tổ chức ở Washington vào 30/7, Ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Sáng ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành đến châu Á, vài ngày sau sẽ có mặt tại Bangkok. Tôi mong rằng đàm phán thực tế với Triều Tiên diễn ra sớm nhất có thể."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại