Vụ khủng bố ngày 11/9: Đây là điều khiến ông Trump quan tâm hơn cả tòa tháp đôi ngập trong biển lửa

Tất Đạt |

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump kể những câu chuyện "khó tin" về vai trò của ông trong việc hỗ trợ giải quyết vụ tấn công khủng bố kinh hoàng hồi năm 2001.

Sáng ngày hôm qua (29/7), trong bài phát biểu trước những người thuộc đội phản ứng nhanh và các nạn nhân khác bị ảnh hưởng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, ông Trump đã có những lời kể "quá đà" về việc ông làm vào thời điểm đó.

"Tôi cũng ở ngay gần khu vực tòa tháp sụp xuống, nhưng tôi không cho rằng mình là một người của đội phản ứng nhanh. Nhưng tôi đã ở ngay đó, tôi đã cùng chia sẻ khoảnh khắc đó với mọi người," ông Trump nói.

Theo CNN, ông Trump không nên tự so sánh bản thân với những người đã ngay lập tức tham gia trợ giúp và cứu hộ khi những chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. 

Tới nay, các thành viên của đội phản ứng nhanh khi ấy vẫn phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lí do vụ tấn công đem lại. Do đó, ngày hôm qua, họ đã được mời tới dự lễ kí kết của ông Trump về việc gia hạn Quỹ Bồi thường cho Nạn nhân Ngày 11/9 và tiếp tục nhận trợ cấp để giải quyết các vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, CNN cũng "lật tẩy" việc ông Trump thực sự làm khi thảm họa xảy ra cách đây gần 18 năm. Một trong những việc ông Trump làm là nói chuyện điện thoại với người dẫn chương trình kênh WWOR để bình luận về vụ tấn công và hậu quả của vụ việc. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump đã nói về căn nhà số 40 Phố Wall như sau:

"Số 40 Phố Wall thực ra là công trình cao thứ nhì ở vùng trung tâm Manhattan. Trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới được xây dựng, nó là căn nhà cao nhất - và sau đó, khi họ xây Trung tâm Thương mại Thế giới, số 40 Phố Wall chỉ còn cao thứ nhì. Bây giờ nó lại cao nhất rồi".

Và theo một ghi chép khác của phóng viên tờ Politico về việc mà ông Trump (và bà Hillary Clinton) làm vào ngày 11/9/2001, ông Trump chỉ chứng kiến sự việc từ văn phòng ở Trump Tower - cách nơi xảy ra vụ việc vài km.

"Ngay khi vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất diễn ra trên đất nước chúng ta, ông Trump chỉ nói hầu hết về bất động sản, về bất động sản của ông ấy và sự phân nhánh của thị trường. Nhưng phóng viên lúc đó chỉ hỏi ông Trump về vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại."

Một vài ngày sau vụ tấn công, ông Trump đã có cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Đức. Theo như báo cáo từ tờ Newsday vào ngày 14/9/2001, ông Trump vừa đi tới nơi ghi hình vừa nói vào điện thoại: "Không, không. Cái nhà đó sập rồi".

Những dẫn chứng được CNN đưa ra cho thấy ông Trump rõ ràng đã không có mặt tại hiện trường như lời ông nói vào ngày hôm qua (29/7). Nhưng đây không phải lần đầu tiên ông Trump tự nhận rằng ông đã có mặt ngay tại hiện trường vụ việc.

"Mọi người đều cố gắng dọn dẹp đống đổ nát - và tôi cũng ở đó, tôi chứng kiến và giúp đỡ một chút. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng: những người có mặt ở đó thật tuyệt vời," ông Trump nói trong bài phát biểu ở Buffalo vào năm 2016. "Dọn dẹp đống đổ nát. Tìm những người còn sống sót. Họ giải quyết tất cả các vấn đề đó."

Ông Trump cũng kể rằng ông đã hỗ trợ chi phí cho vài trăm nhân viên tham gia dọn dẹp đống đổ nát của vụ 11/9. Tuy nhiên chưa thể độc lập xác minh được thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại