Kẻ cầm đá tấn công bất ngờ khiến CSGT bất tỉnh đối diện tội danh nào?

Hoàng Hải |

Theo luật sư, việc Hùng cầm đá tấn công Đại uý Mai Hùng Sơn có thể đối diện với 2 tội là "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ".

Chiều tối 26/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) thì phát hiện xe máy chở 3 không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe và lập biên bản xử phạt hành chính.

Trong quá trình lập biên bản, Đại uý Mai Hùng Sơn (chiến sỹ thuộc đội CSGT số 7) bất ngờ bị Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) cầm đá đi vòng ra phía sau đập mạnh vào đầu.

Bị đánh bất ngờ, Đại uý Sơn trọng thương và được đồng đội, người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Việc làm manh động, liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác của Hùng đã khiến dư luận hết sức bất bình, phẫn nộ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, việc Hùng tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ có thể phải đối diện với tội danh nào của pháp luật?

PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Thơm, đây là vụ việc rất đáng tiếc xảy ra từ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Khi phát hiện người vi phạm luật giao thông, CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Do thiếu kiềm chế bản thân, Hùng không những đã có hành vi chống đối, chửi lại lực lượng CSGT mà còn dùng hung khí là viên đá tấn công Đại úy Sơn, khiến chiến sĩ này bị thương.

Luật sư Thơm cho hay: Dưới góc độ pháp lý, hành vi của đối tượng Nguyễn Quang Hùng đã xâm phạm đến 2 khách thể trong Bộ luật Hình sự điều chỉnh, đó là cản trở hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước và sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ.

Xét hành vi của đối tượng Hùng đã có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Chống người thi hành công vụ". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 và 330 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Thơm, đối với tội Cố ý gây thương tích, tỷ lệ giám định thương tích của Đại úy Sơn sẽ là căn cứ xử lý tương ứng đối tượng theo quy định tại Điều 134 BLHS.

"Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông trong việc tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ.

Cần có ứng xử đúng mực khi tham gia giao thông và khi mình có vi phạm cần chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật. Việc vi phạm luật giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 46/2016...", luật sư Thơm bày tỏ quan điểm.

Kẻ cầm đá tấn công bất ngờ khiến CSGT bất tỉnh đối diện tội danh nào? - Ảnh 2.

Đại uý Sơn nhập viện cấp cứu sau khi bị Hùng đánh.

Trước đó, vào chiều 26/7, vợ Hùng điều khiển xe máy chở con và đối tượng lưu thông đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) và cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, tổ công tác của Đội CSGT số 7, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phát hiệu lệnh dừng xe, mời vào làm việc, sau đó thông báo lập biên bản vi phạm đối với vợ chồng Hùng.

Thời điểm làm việc với công an, Hùng đã chửi bới tổ công tác rồi bất ngờ dùng đá đập mạnh vào đầu Đại úy Mai Hùng Sơn.

May mắn Đại úy Sơn kịp thời giơ tay ra đỡ, làm giảm lực đập nhưng cú đánh vẫn rất mạnh khiến nạn nhân bị thương, chảy máu và bất tỉnh tại chỗ.

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức...

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại