Sự trùng hợp bất thường trong vụ tàu Nga bị bắt giữ: Ukraine muốn ghi điểm với "kỳ phùng địch thủ" của Nga?

Hồng Anh |

Một nhà phân tích đã xâu chuỗi các sự việc và chỉ ra "sự trùng hợp đáng kinh ngạc" xảy ra vào ngày tàu dầu Nga bị Ukraine bắt giữ.

Hôm 24/7, lực lượng an ninh Ukraine (SBU) đã bất ngờ bắt giữ một tàu chở dầu của Nga có tên là Nika Spirit tại cảng Izmail gần Odessa, với cáo buộc con tàu này đã có hành động gây cản trở lưu thông tại eo biển Kerch trong vụ đụng độ tàu Nga-Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái.

Lực lượng SBU đã tra soát số hiệu đăng kí quốc tế của con tàu và phát hiện đây chính là tàu Neyma từng tham gia trong vụ đụng độ hồi cuối năm ngoái, do đó họ đã bắt giữ và tịch thu các tài liệu trên tàu và thẩm vấn thủy thủ đoàn.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Ukraine, các thủy thủ của tàu Nika Spirit đã được trả tự do không lâu sau khi bị SBU thẩm vấn, và trở về Nga từ Moldova. Điều này cũng được Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF) xác nhận, theo Sputnik.

Tuy nhiên, một điều rất đáng chú ý là vụ bắt giữ này diễn ra đúng vào thời điểm hai nước Nga-Ukraine đang tiến hành đàm phán về các điều kiện trao đổi tù nhân. Hơn nữa, chỉ vài ngày sau đó, tân Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và thậm chí còn được người đồng cấp Mỹ mời tới thăm chính thức Washington D.C.

Hãng tin Sputnik của Nga đã thực hiện cuộc phỏng vấn với nhà phân tích chính trị Yury Kot - lãnh đạo phong trào "Parus" của những người Nga tại Ukraina - về vụ Kiev bắt giữ tàu dầu Nika Spirit hôm 24/7.

Trong đó, ông Kot đã chỉ ra "sự trùng hợp đáng kinh ngạc" khi tàu dầu của Nga bị SBU bắt giữ đúng hôm ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine tới Kiev:

"Tôi nghĩ rằng [việc Kiev bắt giữ tàu Nga] được thực hiện phối hợp với Mỹ. Washington muốn Nga và Ukraine tiếp tục xung đột. Có thể thấy rõ điều đó qua hành động của những nhân vật 'theo Mỹ' và được Mỹ chỉ định, ví dụ như cựu Tổng thống Petro Poroshenko, phát ngôn viên của Verkhovna Rada Andrei Paruby và nhiều nhân vật khác. Đó là những nhân vật đang bị đẩy ra khỏi chính trường, nhưng vẫn cố gắng bằng mọi giá nhằm ngăn chặn - hoặc ít nhất là kìm hãm việc Ukraine tiến tới hòa giải với Nga".

Nhà phân tích này có cơ sở để nghi ngờ như vậy, là bởi không lâu sau khi tàu Nika Spirit bị Kiev bắt giữ, tân Tổng thống Ukraine đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ và nhận được lời mời sang thăm thủ đô Washington. Sau đó, đại diện của Mỹ tiếp tục tiết lộ từ kiev rằng cả hai phía đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này.

Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng đây là động thái được lên kế hoạch từ trước của Kiev nhằm "ghi điểm" với Mỹ. Tuy vậy, nhiều nghị sĩ Nga và thậm chí cả ông Kot vẫn có thái độ lạc quan trước triển vọng khôi phục mối quan hệ Nga-Ukraine.

"Một số thế lực muốn kéo dài cuộc đối đầu [giữa Nga và Ukraine]. họ sẽ làm tất cả nhằm khiến căng thẳng leo thang, họ sẽ tiếp tục bắt giữ các tàu chở dầu hay những hành động tương tự như vậy... Tuy nhiên các thủy thủ Nga đã được trả tự do và trở về nước. Đây là chuyện tốt. Và nếu phía Kiev thả nốt con tàu, thì điều đó đồng nghĩa với việc sự khôn ngoan đã chiến thắng ở Ukraine", nhà phân tích Kot kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại