Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua "The Eternals"?

Mirikatoji |

Có thể vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 trong thời gian tới đấy.

Vũ trụ điện ảnh Marvel đã thống trị màn ảnh rộng được gần một thập kỉ, kể cho chúng ta vô vàn những câu chuyện thú vị về các anh hùng và hành trình chống lại cái ác của họ. Tuy nhiên, ta đều hiểu chuỗi phim của họ đều dẫn đến một câu chuyện chung là ác nhân Thanos và những viên đá vô cực .

Trong xuyên suốt thời gian qua thì Marvel đã giới thiệu tất cả sáu viên đá vô cực và chúng được giới thiệu với những quyền năng vô cùng bá đạo.

Đó là Không gian, Tâm trí, Linh hồn, Hiện thực, Thời gian và Sức mạnh. Mỗi viên mang đến cho kẻ sở hữu những khả năng siêu việt khác nhau, như Không gian giúp di chuyển tức thời, Tâm trí giúp đọc thấu tâm can đối phương, Thời gian giúp du hành vượt thời gian…

Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua The Eternals? - Ảnh 1.

Khi tập hợp 6 viên đá này lại thành một thì sẽ mang đến cho người sở hữu những sức mạnh vô cùng to lớn. Như cách mà ác nhân Thanos chỉ búng 1 cái cùng khiến một nửa vũ trụ tan thành tro bụi.

Thế nhưng có vẻ như trong thời gian tới MCU còn giới thiệu đến các fan hâm mộ một viên đá vô cực nữa đấy. Thậm chí nó còn mạnh mẽ và bá đạo hơn cả 6 viên đá được giới thiệu trước đó.

Như chúng ta đã biết Marvel Studios đang có kế hoạch chuẩn bị đưa Eternal- một chủng loại có sức mạnh phi thường sẽ gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel vào giai đoạn sắp tới của mình.

Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua The Eternals? - Ảnh 2.

Chủng loài Eternal lần đầu xuất hiện trong truyện tranh Marvel vào đầu thập niên 1970. Khi chủng loài thượng đẳng Celestial đến Trái đất 5 triệu năm trước đây và thí nghiệm gen, họ tạo ra hai loài Eternal có hình dáng tương tự loài người và Deviant ngoại hình gớm ghiếc.

Trông giống người nhưng Eternal có thể sống hàng nghìn năm, có sức mạnh siêu nhiên, khả năng bắn năng lượng, bay lượn, kiểm soát trí não người khác, di chuyển tức thời…và họ đã được coi là một chủng loại siêu đẳng bậc nhất vũ trụ Marvel.

Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua The Eternals? - Ảnh 3.

Chủng tộc này sẽ được giới thiệu thông qua dự án "The Eternals" với nội dung xoay quanh một người được gọi là Sersi. Sersi là một Eternal của thế hệ thứ tư. Cô được sinh ra ở Olympia, Hy Lạp, trong thế giới cổ đại của Trái đất sau sự sụp đổ của Atlantis và Lemuria.

Không những thế Sersi sở hữu một nguồn sức mạnh vô hạn, ngoài trí thông minh, độ bền thì cô có khả năng phát triển khả năng biến đổi, có thể sắp xếp lại các cấu trúc phân tử tốt hơn bất kỳ Eternal nào. Có thể nói đây là một nhân vật rất mạnh mẽ, khôn ngoan và có tính cách vô cùng phong phú.

Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua The Eternals? - Ảnh 4.

Với sự xuất hiện của nữ siêu anh hùng đặc biệt này mà mới đây các fan hâm mộ đã đưa ra một giả thuyết vô cùng hấp dẫn cho thấy The Eternals có thể đưa viên đá vô cực thứ bảy vào vũ trụ điện ảnh Marvel .

Như chúng ta đã thấy trong các phần phim trước của MCU, khán giả chỉ thấy được 6 viên đá vô cực . Tuy nhiên, trên thực tế trong truyện tranh thực sự còn nhắc nhiều tới một thứ khác có tên đá Ego, có liên quan chặt chẽ tới nhân vật Sersi ở trên.

Vũ trụ Marvel sẽ xuất hiện viên đá vô cực thứ 7 thông qua The Eternals? - Ảnh 5.

Nó được tạo ra trong một phiên bản crossover của Marvel Comics với công ty Malibu Comics mà họ mới mua lại. Sự giao thoa này đã chứng kiến Avengers chiến đấu với siêu năng lực được gọi là Ultraforce khi Loki và Grandmaster cố gắng lấy Infinity Stones làm của riêng.

Viên đá vô cực thứ bảy đã bí mật cư trú trong Ultraverse và nắm giữ bởi Sersi. Mọi người thấy sao khi Marvel sẽ sử dụng The Eternals để giới thiệu Ego Stone. Nếu điều này là sự thật thì sẽ vô cùng tuyệt vời đúng không nào?

Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán, còn sự thật như thế nào chúng ta đành phải chờ thêm một thời gian nữa đến khi dự án The Eternals chính thức được ra mắt.

Theo Screenrant

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại