Nói có sách, mách có chứng: Iran sắp tung loạt ảnh tự chụp bằng UAV để chứng minh Mỹ bịa đặt?

Hồng Anh |

Trước đó, một số quan chức ngoại giao và quân đội của Iran đã khẳng định rằng nước này không mất bất kì chiếc UAV nào, và đặt ra giả thiết rằng Mỹ đã tự bắn "đồ nhà".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố ngày hôm nay (19/7) rằng họ sẽ sớm công bố những hình ảnh bằng chứng nhằm bác bỏ lời khẳng định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyện máy bay không người lái (UAV) của nước này bị quân đội Mỹ "tiêu diệt", Reuters trích dẫn các nguồn tin địa phương.

Cụ thể, theo một thông báo được đăng tải trên truyền thông Iran, lực lượng IRGC cho hay: "Những hình ảnh do các UAV của chúng tôi chụp được sẽ sớm được công bố nhằm vạch trần cho công chúng lời tuyên bố dối trá và vô căn cứ của Mỹ... về việc UAV của Iran bị bắn hạ trên eo biển Hormuz".

Trước đó, trong phát biểu hôm thứ 5 (18/7) vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo rằng tàu đổ bộ USS Boxer của nước này đã bắn hạ một UAV của Iran, khi chiếc UAV bay cách con tàu khoảng hơn 900m và liên tục phớt lờ những lời cảnh cáo của phía Mỹ.

Động thái trên của Mỹ được nhận định là càng khiến căng thẳng ở vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng hơn nữa trong những ngày gần đây, đặc biệt là khi tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phía Iran ngỏ ý muốn "xuống nước".

Cũng trong ngày hôm nay, một số quan chức của Iran đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Mỹ, đồng thời cho rằng phía Mỹ đã bắn nhầm chính "đồ nhà" chứ không phải UAV của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại