TT Philippines tuyên bố "lên tàu" cùng Hạm đội 7 đối đầu TQ, muốn thực thi hiệp ước phòng thủ với Mỹ

Thi Anh |

Ông Duterte cho biết, nếu Mỹ điều Hạm đội 7 - một phần lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương đồn trú tại Nhật Bản - tới Biển Đông thì ông sẽ lên tàu.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng, Mỹ nên thi hành Hiệp ước Phòng thủ Chung (MDT) với Philippines trong bối cảnh căng thẳng trên biển giữa hai bên. 

"Tôi hiện đang kêu gọi Mỹ. Tôi đang yêu cầu thực hiện hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines và tôi muốn Mỹ đưa Hạm đội 7 tới đối đầu với Trung Quốc. Tôi đang đề nghị họ", ông Duterte phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. 

Theo CNN, Tổng thống Philippines đã kêu gọi thực thi MDT sau vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines hồi tháng 6 vừa qua. 

Ông Duterte cho biết, nếu Mỹ điều Hạm đội 7 - một phần lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương đồn trú tại Nhật Bản - tới Biển Đông thì ông sẽ lên tàu. Tổng thống Philippines cũng muốn đưa cả những nhân vật chỉ trích ông trong chính phủ lên tàu. 

"Tôi sẽ tham gia cùng với họ. Tôi sẽ lên tàu cùng đô đốc Mỹ, nhưng tôi sẽ kéo cả Carpio (Phó Chánh án Philippines - ND) và cả Albert (cựu Ngoại trưởng Philippines - ND) đi cùng. Khi người Mỹ nói, 'chúng ta đang ở đây rồi, đã sẵn sàng chưa?"Sẵn sàng. Tôi sẽ nhấn nút", ông Duterte nói. 

Ông Duterte cảnh báo đây có thể là kết thúc đối với Palawan (một tỉnh đảo của Philippines). 

Tuyên bố được ông Duterte đưa ra sau khi Mỹ và Philippines kết thúc sự kiện Đàm phán Chiến lược Song phương tại Manila. Trong cuộc đối thoại này, Đại sứ Philippines tại Mỹ Babe Romualdez cho biết, hai nước đang đàm phán nhằm "củng cố" hiệp ước lâu năm này.

Được Mỹ và Philippines ký kết từ năm 1951, hiệp ước MDT nêu rõ, hai nước Mỹ và Philippines sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp một bên bị lực lượng nước ngoài tấn công. Tuy nhiên việc Mỹ dấn thân vào khi nào và như thế nào trong trường hợp một cuộc tấn công xảy ra thì không rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại