Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có

D.O. |

Những ồn ào liên quan tới xuất thân của Kim Sae Yeon đang là chủ đề gây bão mạng xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2019 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về nữ sinh 20 tuổi Kim Sae Yeon .

Ngay sau khi vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu, cô sinh viên 20 tuổi nhận được lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình chuẩn idol của mình. Dư luận Hàn còn dự đoán rằng người đẹp Kim Sae Yeon sẽ là ứng cử viên cho các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm nay.

Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có - Ảnh 1.
Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có - Ảnh 2.

Ngay sau cơn bão lời khen, mạng xã hội Hàn lại chấn động với thông tin Kim Sae Yeon chính là con gái rượu của CEO Kim Chang Hwan - nhân vật được nhắc tới trong scandal bạo hành nhóm nhạc The East Light từng gây chấn động thời gian qua.

Được biết, Kim Sae Yeon chính là 1 trong 3 cô con gái rượu của Kim Chang Hwan. Từ khi đi thi Hoa hậu, Kim Sae Yeon không công khai gia thế của mình, chỉ ghi là đến từ Mỹ và tốt nghiệp cử nhân ngành Thiết kế đồ họa tại trường ArtCenter College of Design, Mỹ.

Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có - Ảnh 3.

Kim Sae Yeon và bố

Được biết, tháng 10/2018, trưởng nhóm Lee Seokcheol của nhóm nhạc nhỏ tuổi The East Light cùng em trai mình đã tổ chức họp báo công khai trước truyền thông, tiết lộ chuyện các thành viên bị CEO, nhà sản xuất bạo hành và lạm dụng trong suốt hơn 3 năm hoạt động.

Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có - Ảnh 4.
Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị netizen đòi tước vương miện vì scandal bạo hành phải đi tù của ông bố giàu có - Ảnh 5.

Hình ảnh các thành viên bị bạo hành.

Các thành viên The East Light bị đánh bằng gậy bóng chày và dây đàn guitar. Thậm chí, từng có thành viên chảy rất nhiều máu vì bị đánh vào đầu.

Theo cậu, giám đốc công ty Kim Chang Hwan biết rõ về các trận đòn roi trên nhưng luôn làm ngơ, không ngăn chặn hành vi bạo hành của nhà sản xuất. Thậm chí, Kim Chang Hwan còn đe dọa Lee Seokcheol khi phát hiện nam idol này định tố cáo mình.

Đầu tháng 7/2019, vụ bạo hành đã có kết quả với tuyên bố từ tòa án Seoul. Theo đó, giám đốc điều hành Media Line Entertainment Kim Chang Hwan đã bị kết án 2 năm quản chế, cùng 8 tháng tù giam nếu tái phạm trong thời gian vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em.

Sau phán quyết của tòa, Kim Chang Hwan tuyên bố rằng, ông ta chắc chắn sẽ kháng án và bày tỏ sự không hài lòng.

Chính vì thế, ngay khi vừa đăng quang Kim Sae Yeon đã bị ném đá dữ dội về gia thế. Nhiều người cho rằng việc con gái của một người vướng vào án tù bạo hành đại diện cho nhan sắc quốc gia là điều không thể nào chấp nhận nổi.

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng đòi hủy bỏ danh hiệu của Kim Sae Yeon: "Vương miện nên bị huỷ bỏ chứ? Bố cô ta bị án hành hạ trẻ thành niên mà", "Nên yêu con kẻ khác như con mình chứ", "Con gái một thằng côn đồ", "Bố cô ta nuôi dạy con mình xinh đẹp còn con người khác thì đập ra bã", "Bố đang chịu quản thúc vì hành hạ trẻ thành niên còn con gái út đăng quang hoa hậu Hàn Quốc"...

Nguồn: Soompi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại