Bị chỉ trích thậm tệ vì không biết bế con, suýt làm rớt em bé, nhưng Meghan Markle có thực sự đáng bị đối xử như vậy? Nhiều chuyên gia đã lên tiếng

DIỆP LỤC |

Meghan Markle đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên truyền thông vì không biết cách bế con.

Meghan Markle đang có những trải nghiệm làm mẹ đầu tiên không mấy vui vẻ sau khi nàng dâu hoàng gia này trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người dùng mạng trong lần xuất hiện mới nhất.

Vào hôm 10/4, Meghan Markle lần đầu bế con trai xuất hiện công khai nơi đông người khi đến cổ vũ cho Hoàng tử Harry thi đấu trong một trận tranh tài polo từ thiện. 

Nữ công tước xứ Sussex đã nhận những bình luận tiêu cực nhắm vào mình khi nhiều ý kiến cho rằng cô không biết bế con.

Meghan Markle bị đánh giá là bà mẹ vụng về khi để cánh tay bé Archie gập vào trong, không giữ phần đầu của trẻ khi cơ thể vẫn còn non nớt. 

Chưa kể nàng dâu hoàng gia bị chê trách khi để con đầu trần, phơi nắng trong lúc ngoài trời đang nắng gắt, nhiệt độ khá cao, không tốt cho trẻ sơ sinh.

Bị chỉ trích thậm tệ vì không biết bế con, suýt làm rớt em bé, nhưng Meghan Markle có thực sự đáng bị đối xử như vậy? Nhiều chuyên gia đã lên tiếng - Ảnh 1.

Meghan Markle đã bị chỉ trích thậm tệ vì không biết bế con.

Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng bảo vệ Meghan Markle. Lucy Shrimpton, một chuyên gia nuôi dạy con cái tại The Baby Show của Vương quốc Anh khẳng định Meghan không bế bé Archie sai cách.

"Cô ấy đang đỡ phần lớn cơ thể của bé Archie bằng tay phải của mình trong khi cậu bé tựa đầu vào ngực cô ấy. 

Em bé được thư giãn ở vị trí này vì có thể lắng nghe được nhịp tim của mẹ. Đây là một cách tuyệt vời để giữ đứa trẻ không quấy khóc".

Shrimpton cũng cho hay, Meghan cũng đỡ phần cổ của bé Archie bằng cánh tay trái khi đứa trẻ nhấc đầu ra khỏi ngực mẹ. 

Có rất nhiều cách để bế một đứa trẻ, trong đó có một số cách không phải ai cũng áp dụng nhưng nó rất an toàn. Cơ thể của em bé và phần đầu lẫn cổ đều được bảo vệ", chuyên gia này cho hay.

Bị chỉ trích thậm tệ vì không biết bế con, suýt làm rớt em bé, nhưng Meghan Markle có thực sự đáng bị đối xử như vậy? Nhiều chuyên gia đã lên tiếng - Ảnh 2.

Meghan Markle đang học cách làm mẹ.

Ông Cath Cathy Ranson, biên tập viên của ChannelMum.com nói với Yahoo Style UK rằng, khi một đứa trẻ sinh ra đời, người mẹ phải mất một khoảng thời gian nhất định để học cách chăm sóc con. 

Bé Archie mới chỉ hơn 2 tháng tuổi nên Meghan Markle vẫn đang học cách làm mẹ. Do đó thật dễ hiểu khi Meghan bộc lộ sự lúng túng có phần căng thẳng khi bế con trong lần xuất hiện mới nhất.

Khi nói đến việc bế con, theo ông Ranson, người mẹ mới là người thực sự hiểu rõ nhất con mình muốn bế theo kiểu gì. 

Làm mẹ là một công việc khó khăn nhưng sẽ càng áp lực hơn khi mọi nhất cử nhất động của mình đều bị truyền thông và cư dân mạng soi vào bình phẩm. 

Theo Ranson, mọi người nên cho Meghan Markle thời gian để thích nghi với việc làm mẹ thay vì để lại những bình luận khó chịu và vô nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại