Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành: Người dân xứ kim chi đệ đơn gửi chính phủ, ai cũng có thể chung tay giúp đỡ nạn nhân

IMACHO |

Dư luận Hàn vẫn chưa nguôi ngoai trước vụ việc ông chồng vũ phu bạo hành vợ người Việt dã man.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc cô dâu Việt bị chồng người Hàn đánh đập suốt 3 tiếng đến nỗi bị gãy xương sườn ngay trước mặt con trai 2 tuổi vẫn rất được dư luận 2 nước quan tâm. 

Mới đây, người dân xứ kim chi đã đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh, thể hiện sự bức xúc cũng như yêu cầu chính phủ phải xử lý thật nghiêm vụ việc này. 

Tất cả mọi người đều có thể ký vào đơn kiến nghị này tại đây để chung tay giúp đỡ nạn nhân.

Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành: Người dân xứ kim chi đệ đơn gửi chính phủ, ai cũng có thể chung tay giúp đỡ nạn nhân - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 19h40 (giờ địa phương, lá đơn với tiêu đề "Chúng tôi mong muốn người chồng bạo hành vợ Việt Nam ở Yeongam phải bị xử phạt" đã thu thập được 14.411 chữ ký. 

Theo quy định ban hành, chính phủ sẽ phải đưa ra phản hồi cho bất kỳ lá đơn kiến nghị nào gom đủ 200 nghìn chữ ký trong vòng 1 tháng. 

Nếu đạt đủ tiêu chuẩn này, lá đơn đòi công bằng cho cô dâu Việt sẽ nhận được lời hồi đáp vào ngày 8/8 sắp tới.

Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành: Người dân xứ kim chi đệ đơn gửi chính phủ, ai cũng có thể chung tay giúp đỡ nạn nhân - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/7, Kim sau khi say xỉn trở về nhà thấy vợ nấu đồ ăn Việt thì nổi trận lôi đình và ra tay đánh đập nạn nhân trước sự chứng kiến của con trai 2 tuổi. 

Hắn thậm chí còn dùng chai rượu đập vào người vợ khiến cô bị gãy xương sườn phải nằm viện điều trị suốt 4 tuần. 

Tại buổi thẩm vấn, Kim thừa nhận đã đánh vợ với lý do người này không thạo tiếng, đồng thời cho rằng tất cả đàn ông trong gia đình đa văn hóa đều sẽ hành xử như vậy. 

Lời biện hộ và thái độ nhất quyết không nhận mình sai của Kim khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Dù Kim là người Hàn Quốc nhưng người dân xứ sở kim chi hoàn toàn không thể chấp nhận hành vi bạo hành tàn bạo của hắn. 

Các nhà lãnh đạo bao gồm Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Min Kab Ryong, Thủ tướng Lee Nak Yeon, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang và Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Jin Sun Mee cũng lên tiếng ủng hộ cô dâu Việt, hứa sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cũng như đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành: Người dân xứ kim chi đệ đơn gửi chính phủ, ai cũng có thể chung tay giúp đỡ nạn nhân - Ảnh 3.
Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành: Người dân xứ kim chi đệ đơn gửi chính phủ, ai cũng có thể chung tay giúp đỡ nạn nhân - Ảnh 4.

Ảnh minh họa chính phủ Hàn Quốc đứng lên bảo vệ nạn nhân bị bạo hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại