'Nữ hoàng văn hóa tâm linh', Nam vương Hoàng và 3 người cùng rút khỏi Ban Chống hàng giả

T.Tú |

Hiện bà Hiền Ngân và 4 Phó Trưởng Ban còn lại đều có đơn xin rút khỏi vị trí Phó Trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM.

Ở thời điểm ra mắt vào ngày 28/6/2019, Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM (gọi tắt là Ban Chống hàng giả), thuộc Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) được giới thiệu có 1 Trưởng Ban và 5 Phó Trưởng Ban.

Các vị trí Phó Trưởng Ban có thể kể đến sự góp mặt của người được gọi với danh phong 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh' Phạm Nữ Hiền Ngân; Nam vương Trương Huy Hoàng (tên thật là Trương Huy Tiễn); Ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát; Ông Hoàng Văn Trưởng...

Đáng nói, theo tin từ báo Tuổi trẻ, hiện bà Hiền Ngân và 4 Phó Trưởng Ban còn lại đều có đơn xin rút khỏi vị trí Phó Trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM. Lý do chính được một số thành viên đưa ra là "Không phù hợp với chức vụ trên".

Cụ thể, theo VOV, Nam vương Trương Huy Hoàng xin rút khỏi ghế Phó Ban với lý do "vì cảm thấy không đủ năng lực nhận trách nhiệm được giao, không thể đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban nên xin rút kể từ ngày 7/7".

Còn bà Phạm Nữ Hiền Ngân viết trong đơn xin miễn nhiệm rằng bà cảm thấy không đủ năng lực để nhận trách nhiệm được giao, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban.

Về trường hợp của ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát, lý do ông Thanh từ nhiệm được báo giới đưa là vì lý do cá nhân và sức khỏe.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Văn Trưởng với Tuổi trẻ, sau khi có đơn miễn nhiệm thì khả năng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM chỉ còn một Trưởng Ban và Viện Công nghệ chống làm giả Việt Nam phải tìm kiếm người thay.

Vị này nói với báo Dân trí, do Ban mới thành lập, chưa đi vào hoạt động chính thức nên việc các thành viên từ nhiệm không ảnh hưởng gì.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh, Nam vương Hoàng và 3 người cùng rút khỏi Ban Chống hàng giả - Ảnh 1.

"Nữ hoàng Văn hóa tâm linh" Phạm Nữ Hiền Ngân. Ảnh: Một thế giới

Nữ hoàng văn hóa tâm linh, Nam vương Hoàng và 3 người cùng rút khỏi Ban Chống hàng giả - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Giao thông

Ông Trưởng nói với báo Một thế giới, khi tham gia Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM, bà Phạm Nữ Hiền Ngân dù không phải doanh nhân nhưng "có giới thiệu, có mối quan hệ tốt, có thể cùng kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chung tay chống hàng giả nên được chấp nhận".

"Và khi tham gia Ban việc này là hoàn toàn tự nguyện và khi vào cũng không giới thiệu là Nữ hoàng văn hóa tâm linh nên chúng tôi không biết danh xưng này thế nào mà chỉ coi như một người bình thường tham gia. Đến khi báo chí thông tin, chúng tôi mới nắm được, tuy nhiên, do bà Ngân đã có đơn xin từ nhiệm nên Viện chấp nhận", nguồn trên dẫn lời ông Trưởng.

Trước đó, theo tin từ báo Dân trí, trong buổi lễ nhận vị trí Phó Trưởng ban của Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM, bà Phạm Nữ Hiền Ngân gửi lời cảm ơn vì đã nhận được ủng hộ, đồng thời nói: "Sản xuất hàng giả là một tội ác, gây thiệt hại cho người dân. Vì vậy, Hiền Ngân sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sẽ xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để phục vụ cho nhân dân vì mục tiêu: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao".

Cũng theo nguồn trên, bà Hiền Ngân là người nhận được số phiếu ủng hộ cao trúng cử vị trí Phó Trưởng Ban.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại