Nữ hoàng văn hóa tâm linh từ chức Phó Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả VN

Hoàng Đan |

“Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam” Phạm Nữ Hiền Ngân đã gửi đơn từ chức Phó Trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam.

Trao đổi với PV vào chiều 7/7, bà Trần Mai Khanh, Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả cho biết, "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam" Phạm Nữ Hiền Ngân đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Khanh, lý do được bà Hiền Ngân đưa ra là do cảm thấy không đủ năng lực để nhận trách nhiệm được giao, không thể đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban và vấn đề sức khỏe. Bà Hiền Ngân xin miễn nhiệm chức vụ từ ngày 5/7/2019.

"Chúng tôi đã chấp nhận đơn và sẽ giải quyết trường hợp của bà Hiền Ngân theo đúng các quy chế, quy tắc của Viện", bà Khanh nói.

Bà Khanh cho biết thêm, bà Hiền Ngân khi tham gia Ban không phải là doanh nhân nhưng có giới thiệu, có mối quan hệ tốt, có thể cùng kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chung tay chống hàng giả nên được chấp nhận.

"Bà Hiền Ngân tham gia Ban hoàn toàn tự nguyện và khi vào cũng không giới thiệu là Nữ hoàng văn hóa tâm linh nên chúng tôi không biết danh xưng này thế nào mà chỉ coi như một người bình thường tham gia.

Đến khi báo chí thông tin, chúng tôi mới nắm được, tuy nhiên, do bà Ngân đã có đơn xin từ nhiệm nên Viện chấp nhận", bà Khanh nêu.

Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả thông tin, Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả do Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh thành lập và nằm trong phạm vi hoạt động của Văn phòng.

Trong Ban có nhiều nhiệm vụ, trong đó có mảng chống hàng giả, mảng xây dựng thương hiệu, hướng dẫn sở hữu trí tuệ và tùy theo năng lực của các thành viên có thể tham gia các mảng hoạt động.

Mục đích chính thành của Ban, theo bà Khanh, nhằm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cùng đồng hành, sử dụng công nghệ 4.0 để phát huy hiệu quả trong quy trình quản lý hàng hóa đầu vào và đầu ra, nhằm hạn chế tối đa việc làm giả sản phẩm.

Đồng thời, giúp người tiêu dùng có được cái nhìn trực quan, giám sát được hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh từ chức Phó Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả VN - Ảnh 1.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh Phạm Nữ Hiền Ngân (mặc áo dài trắng) khi được trao Phó ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ Viện Công nghệ chống làm giả, ngoài bà Hiền Ngân, hiện tại, 3 Phó Ban khác của Ban này cũng đã có đơn xin rút khỏi vị trí trên với lý do chính: "Không phù hợp với chức vụ trên". Trong đó, có ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát.

Trong thời gian tới, Viện sẽ phải tìm kiếm người thay thế các vị trí này.

Nữ Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả khẳng định, việc thành lập Ban này hoàn toàn đúng, không có vấn đề gì nên không phải kiểm tra, rà soát lại.

Đồng thời, Ban chưa đi vào hoạt động mà đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan với cơ quan quản lý Nhà nước tại TP HCM.

Trước đó, một video đăng tải trên trang Facebook có tên Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam cho thấy bà Phạm Nữ Hiền Ngân đã được nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên trao bằng danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh năm 2018, trong lễ tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam tổ chức năm 2018.

Chương trình này Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Ô tô Ngọc Minh tổ chức và trao tặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại