Nữ hoàng văn hóa tâm linh làm lãnh đạo cơ quan chống hàng giả, là ai?

Đức Hùng |

"Nữ hoàng văn hoá tâm linh" vừa được lựa chọn làm Phó ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả được biết đến với việc tham gia hầu đồng.

Cộng đồng đang xôn xao thông tin về một "Nữ hoàng văn hoá tâm linh" tên Phạm Nữ Hiền Ngân được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam.

Được biết, Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam vừa thành lập tại TP HCM, trực thuộc Viện công nghệ chống làm giả, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Nhiều báo đăng tải thông tin, "Nữ hoàng văn hóa tâm linh" Phạm Nữ Hiền Ngân nhận được số phiếu cao nhất khi trúng cử vị trí Phó Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả này.

Theo thông tin ghi trên tài khoản Facebook cá nhân tên Hiền Ngân của "Nữ hoàng văn hoá tâm linh", bà Ngân sinh năm 1987, đến từ Bình Định, đang sống tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Hiền Ngân được biết đến nhiều với việc tham gia hầu đồng, một nghi lễ tâm linh trong các phủ, đền ở Việt Nam. Dòng thông tin giới thiệu trên trang cá nhân của bà này ghi rõ: “ Cô Đồng làm việc tại cõi thế gian”.

Theo tìm hiểu, Danh hiệu "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam" là do Trung ương hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam phối hợp với một doanh nghiệp XNK ô tô phối hợp phong tặng năm 2018.

Bà Hiền Ngân rất biết cách quảng cáo bản thân bằng việc đăng công khai các đường link hàng loạt bài báo viết về mình trên lý lịch thông tin cá nhân, như: “Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam vinh dự được hầu khai mạc lễ Giỗ tổ Hùng Vương”, “Nữ hoàng văn hóa Tâm linh Phạm Nữ Hiền Ngân vinh dự tiếp quyền Chủ tịch nước”, “Nữ hoàng văn hóa Tâm Linh Phạm Nữ Hiền Ngân giao lưu văn hóa tại Paris” cùng nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Vương Duy Biên...

Viện Công nghệ chống làm giả, trực thuộc Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình tôn vinh thương hiệu doanh nghiệp rầm rộ, công khai. 

Tuy nhiên, các chương trình này bị đặt nhiều dấu hỏi về cách thức tổ chức, chất lượng đơn vị được vinh danh. Trong đó, tai tiếng nhất là vụ vinh danh Vinaca - doanh nghiệp sản xuất thuốc ung thư giả bằng bột than tre. Cựu tổng giám đốc Vinaca vừa bị xử phạt 22 năm tù về hành vi sản xuất thuốc giả này.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại