Liên tục làm tắc bồn cầu trong toilet nữ của công ty, gã trai có sở thích lạ phải ngồi tù 5 tháng, nộp phạt hơn trăm triệu

NEGRONI |

Người đàn ông này bị kết án 5 tội danh do gây thiệt hại đối với tài sản công cộng.

Mới đây, theo Unilad đưa tin, Patrick D. Beeman, 26 tuổi sống tại Sheboygan, Wiscosin, đã bị kết án 5 tội danh gây thiệt hại hình sự đối với tài sản vì liên tục cắm chai nhựa và nhà vệ sinh trong phòng vệ sinh của phụ nữ tại nơi làm việc.

Ban đầu, người đàn ông này phải đối mặt với 12 tội danh gây thiệt hại đối với tài sản, tuy nhiên, 7 cáo buộc sau đó đã được loại bỏ vào tháng trước. 

Theo báo cáo của Fox6, Beeman nói trước tòa vào thứ Hai vừa rồi rằng: "Tôi cần làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn và cầu nguyện cho sự tha thứ mỗi ngày."

Liên tục làm tắc bồn cầu trong toilet nữ của công ty, gã trai có sở thích lạ phải ngồi tù 5 tháng, nộp phạt hơn trăm triệu - Ảnh 1.

Patrick nói với cảnh sát rằng anh ta không thể giải thích được cho hành vi của mình nhưng anh ta bị thôi thúc mạnh mẽ để làm việc này. 

Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 3/2018, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về Patrick sau khi một nhà vệ sinh của phụ nữ tại Trung tâm cộng đồng Deland được phát hiện là bị tắc do hai chai nhựa. 

Mỗi nhà vệ sinh bị tắc này phải mất đến 200 đô la để sửa chữa do khiếu nại.

Công tố viên đề nghị Patrick Beeman nhận bản án 30 ngày cho hành vi của mình, tuy nhiên, thẩm phán Kent Hoffman nói rằng cần phải có một hình phạt nghiêm khắc hơn nữa. 

Vì vậy, Patrick Beeman sẽ phải ngồi sau song sắt 150 ngày, 3 năm quản chế và bị buộc nộp phạt 5.500 đô la tiền bồi thường cùng với 100 giờ phục vụ cộng đồng. 

Đồng thời, Patrick sẽ không được phép uống rượu hay sử dụng bất kì chất kích thích nào khác.

Liên tục làm tắc bồn cầu trong toilet nữ của công ty, gã trai có sở thích lạ phải ngồi tù 5 tháng, nộp phạt hơn trăm triệu - Ảnh 2.

Người quản lý trước đây của Patrick Beeman cho biết anh này cũng đã từng làm hỏng nhà vệ sinh tại nơi làm việc, sau khi chuyển sang một công ty khác, Patrick lại tiếp tục phá hỏng nhà vệ sinh ở nơi đó.

Tại tiểu bang Wisconsin, thiệt hại đối với tài sản có thể sẽ phải chịu mức án từ nhẹ đến nặng. Thiệt hại cơ bản, chẳng hạn như hình vẽ graffiti sẽ phải chịu án hạng A, có thể phải ngồi sau song sắt 9 tháng tù và bồi thường đến 10.000 đô la.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại