Tổng thống Trump dọa bỏ tù nhà báo lén chụp thư tay Chủ tịch Kim gửi cho mình

Song Hy |

Tổng thống Trump đe dọa bỏ tù một nhà báo của Time khi anh này cố chụp ảnh lá thư viết tay mà Chủ tịch Kim Jong-un gửi cho ông.

Thông tin này được tiết lộ trong bản ghi chép lại buổi phỏng vấn của ông Trump với ký giả trong và ngoài nước tại Phòng Bầu Dục hôm 17/6.

Buổi phỏng vấn xoay quanh chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cũng như cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ của Công tố viên đặc biệt Robert Muller.

Vào giữa buổi phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ khoe lá thư viết tay mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi cho ông nhưng yêu cầu báo giới không quay và chụp lại.

"Đây là lá thư ông Kim viết bằng tay gửi đến tôi ngày hôm qua", ông Trump nói.

Khi cuộc trò chuyện chuyển sang các ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, một phóng viên của Time dường như đã cố chụp lại lá thư. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát hiện và ngăn anh này lại: "Rất tiếc, bạn không thể chụp lại bức thư".

Tổng thống Trump nghe thấy vậy và lập tức có phản ứng: "Cái gì vậy?". Buổi phỏng vấn vẫn diễn ra nhưng nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ vẫn còn khá lấn cấn về hành động vừa rồi của nhà báo tới từ Time.

Khi anh này đề cập tới thông tin trong bản báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về Tổng thống Mỹ đã cố gắng can thiệp vào cuộc điều tra và việc Cựu Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions "tuyên thệ làm chứng bất chấp nguy cơ có thể phải ngồi tù", ông Trump đáp trả: "Xin lỗi nhưng chiếu theo Điều II, chính anh mới phải ngồi tù vì đã dùng máy ảnh chụp lại lá thư mà tôi cho anh xem. Tôi không đưa nó để anh chụp lại".

Nhà báo Time hỏi ngược lại: "Xin lỗi Tổng thống. Có phải ông đang đe dọa tống tôi vào tù không".

Tồng thống Trump không đưa ra đáp án "có" hay "không" cho câu hỏi này mà chỉ xoáy ngược việc ký giả này đã không tuân theo yêu cầu trước đó của ông.

"Anh không thể làm điều đó. Vì vậy, hãy tự vui với câu chuyện của mình bởi tôi chắc chắn đó sẽ là câu chuyện tệ hại thứ 28 về tôi trên tạp chí Time", ông nói.

Tổng thống từng được Time bình chọn là Nhân vật của năm 2016. Tới năm 2017, ông nói ông đã từ chối đề nghị tiếp tục trở thành nhân vật của năm của Time. Tuy nhiên, ban biên tập của Time nói rằng điều này không đúng sự thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại