Bí mật về "nghĩa địa không gian" dành riêng cho tàu vũ trụ của NASA

Cẩm Mai |

Ít người biết rằng NASA có một nghĩa địa tàu vũ trụ nằm dưới biển Nam Thái Bình Dương, chôn vùi hàng trăm tàu vũ trụ rơi.

Điểm Nemo, tiếng Latin có nghĩa là "không người", nằm sâu khoảng 4.000 m và cách xa đất liền nhất so với bất kỳ điểm nào trên Trái Đất, khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng để vứt bỏ các tên lửa và vệ tinh không còn sử dụng được nữa.

Bí mật về nghĩa địa không gian dành riêng cho tàu vũ trụ của NASA - Ảnh 1.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Ít nhất 260 tàu vũ trụ đã bị NASA và các cơ quan vũ trụ khác vứt bỏ ở đây bắt đầu từ năm 1971.

Cho đến nay, mảnh rác lớn nhất tại nghĩa địa là phòng thí nghiệm vũ trụ MIR của Nga, là một mớ kim loại nặng 120 tấn bị vứt xuống vào năm 2001. Dự báo Trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng sẽ kết thúc nhiệm vụ ở đây vào khoảng năm 2024.

Bí mật về nghĩa địa không gian dành riêng cho tàu vũ trụ của NASA - Ảnh 2.

Vị trí điểm Nemo trên bản đồ.

Nghĩa địa này làm giảm rác vũ trụ nguy hiểm đang tích tụ ngày càng dày đặc hơn trong quỹ đạo Trái Đất, có thể va chạm với các vệ tinh và tên lửa phóng trong tương lai. Thực ra, các vệ tinh nhỏ sẽ bốc cháy trong khi rơi xuống, những mảnh lớn hơn sẽ còn nguyên và va chạm với bề mặt Trái Đất.

Bí mật về nghĩa địa không gian dành riêng cho tàu vũ trụ của NASA - Ảnh 3.

Rác thải vũ trụ trên đường rơi xuống điểm Nemo.

Để vệ tinh không rơi vào khu vực đông dân cư, chúng được đưa xuống điểm không thể tiếp cận dưới đáy đại dương. Điểm Nemo nằm ngoài khơi giữa Australia, Nam Mỹ và New Zealand cách đất liền 2.574,95 km, Không có ai sống gần đó và cũng không có nhiều động vật hoang dã, khiến nó trở thành bãi rác vũ trụ hoàn hảo - chủ yếu là các tàu tiếp tế hàng không còn sử dụng được.

Khu vực hoang vắng này trước đây được gọi là "nghĩa địa không gian" của nhà khoa học Stijn Lemmens thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Để hạ cánh tại điểm Nemo, các kỹ sư phải xác định chính xác thời gian phương tiện hạ cánh xuống nước. Tàu vũ trụ tách ra khi quay trở lại bầu khí quyển, nghĩa là chúng đã vứt bỏ hàng ngàn mảnh nhỏ ở Nam Thái Bình Dương.

Trong đống rác thải vũ trụ tại Nemo, có cả tên lửa SpaceX, 5 tàu chở hàng của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và 6 tàu chở hàng HTV của Nhật Bản, hơn 140 tàu tiếp tế của Nga.

Nguồn bài và ảnh: The Sun


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại