Chính quyền Hong Kong "hối hận sâu sắc" hoãn thảo luận dự luật vô thời hạn, Bắc Kinh nói gì?

An An |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh về vụ việc này.

Về quyết định hoãn thảo luận dự luật dẫn độ sang Trung Quốc gây tranh cãi của chính quyền đặc khu Hong Kong, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết, "chính phủ trung ương Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ, tôn trọng và thấu hiểu quyết định này của chính quyền đặc khu.

"Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cơ chế thi hành quyền lực theo pháp luật của chính quyền đặc khu, cùng với mọi tầng lớp xã hội để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong", ông Cảnh nói.

Ông này nhấn mạnh rằng, duy trì sự phồn vinh ổn định của Hong Kong là phù hợp với lợi ích của Trung Quốc và các nước trên thế giới, đồng thời cảnh báo, các vấn đề của Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không một quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có quyền can thiệp.

Trước đó, dưới áp lực từ các cuộc biểu tình của người dân, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố hoãn thảo luận dẫn độ vô thời hạn, đồng thời bày tỏ sự "hối hận sâu sắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại