Chính quyền xã xin lỗi dân sau khi xử phạt việc xung kích điện khai thác thủy sản trong ao

Hoàng Thạch |

Dùng kích điện để khai thác thủy sản còn sót lại của ao nuôi trong gia đình, một hộ dân ở Cà Mau bị lập biên bản và ra quyết định phạt hành chính.

Ngày 14/6, tin từ UBND xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết đơn vị đã thành lập đoàn đến hộ gia đình ông Lê Văn Út (SN 1984, ngụ ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông) để xin lỗi.

Chính quyền xã xin lỗi dân sau khi xử phạt việc xung kích điện khai thác thủy sản trong ao - Ảnh 1.

Biên bản sự việc

Trước đó, ông Út bị công an xã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính khi dùng xung kích điện khai thác cá trong ao nuôi của gia đình.

Theo đó, ngày 22/12/2018, sau khi nhận tin báo của người dân về việc ông Út dùng xung kích điện để khai thác cá trong gia đình, lực lượng làm nhiệm vụ Công an xã Khánh Bình Đông đã đến lập biên bản và tạm giữ các tang vật liên quan.

Đến tháng 1/2019, Công an xã này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Út về hành vi trên. Tuy nhiên, quyết định trên của cơ quan chức năng đã vấp phải phản ứng của gia đình ông Út.

Theo lời ông Út, việc dùng xung kích điện để bắt cá còn sót lại trong ao nuôi sau khi gia đình đã khai thác thì không sai.

Vậy nên, ông Út đã làm đơn phản ánh để gửi đến cơ quan chức năng địa phương. Sau khi xem xét sự việc, chính quyền xã đã nhận thấy chỗ sai nên đã nhận lỗi và trả lại tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại