Tuyển Việt Nam lỡ giao hữu Nigeria, VFF tập trung U23 Việt Nam

Huy Phong |

Kế hoạch giao hữu tuyển Việt Nam và tuyển Nigeria rất khó thực hiện được, thay vào đó VFF mời môt số đội mạnh cho U23 cọ xát trước SEA Games 30.

Vừa qua, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria tại Việt Nam Francis Efeduma. Hai bên rất hào hứng về kế hoạch tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới.

Ở tuyển Nigeria, nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại châu Âu. Không ít người trong số họ quen mặt với khán giả Việt Nam qua giải Ngoại hạng Anh, Serie A như John Obi Mikel, Nwankwo Kanu hay Jay-Jay Okocha...

Tuyển Việt Nam lỡ giao hữu Nigeria, VFF tập trung U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng không có cơ hội đọ sức với các tuyển thủ Nigeria. Ảnh S.N

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với báo chí sáng 12/6, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thừa nhận trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Nigeria khó diễn ra.

"Giai đoạn cuối năm nay sẽ rất bận rộn đối với bóng đá Việt Nam. Sau khi thi đấu thành công ở King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn lọt nhóm hạt giống số 2 trước khi bước vào bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch thu xếp cho tuyển Việt Nam đấu 2 trận giao hữu vào khoảng tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, tuyển Nigeria không nằm trong kế hoạch này”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ.

Tuyển Việt Nam lỡ giao hữu Nigeria, VFF tập trung U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Việt Nam được chăm sóc kỹ chuẩn bị cho SEA Games 30


Trong khi tuyển Việt Nam chưa chốt lịch đá giao hữu thì U23 Việt Nam lại được VFF lên kế hoạch từ đầu năm. Theo đó, cũng như tuyển Việt Nam, đội U23 được tập trung vào tháng 9 và có 2 trận giao hữu trong thời gian này.

Ông Lê Hoài Anh cho biết, U23 không chọn quân xanh trong khu vực để tránh lộ bài trước SEA Games 30. Đối thủ của U23 phải vừa tầm, không quá mạnh hay yếu. Nếu trận giao hữu không tổ chức được ở Việt Nam thì có thể diễn ra ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc SEA Games 30, U23 Việt Nam có kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc 1 tuần để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, diễn ra vào tháng 1 năm tới.

Chuyến xuất ngoại này thầy trò HLV Park Hang Seo không đặt nặng mục đích đá giao hữu mà chủ yếu có những điều chỉnh sau SEA Games để hướng tới sân chơi châu lục - nơi mà đoàn quân của thầy Park đang là đương kim Á quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại