Chỉ vì đôi dép đi không đúng chỗ, cô gái lên mạng "bóc phốt" chị dâu và phản bác không ngờ

Ngân Hà |

“Tố cáo” chị dâu với muôn vàn tật xấu, cô em chồng những tưởng sẽ nhận được sự chia sẻ. Thế nhưng, không ít người phản pháo, cho rằng cô gái trẻ đích thị là đáng sợ hơn cả “giặc bên Ngô”.

Cuộc chiến không mệt mỏi giữa chị dâu – em chồng đôi khi còn phức tạp và đau đầu hơn cả mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu.

Bởi dù bất đồng đến mấy, nàng dâu luôn có tình cảm và sự tôn trọng dành cho người đã sinh ra chồng mình, còn mẹ chồng dẫu cay nghiệt thế nào cũng không thể quá chấp nhặt con cái.

Với chị dâu – em chồng vốn cùng vai vế, cùng lứa tuổi thì sự cạnh tranh có phần lớn hơn vì chẳng ai chịu nhún nhường ai. Mới đây, cô gái có tên Gia Hân, đến từ Sóc Trăng đã lên mạng kể tội chị dâu gây chú ý.

Chỉ vì đôi dép đi không đúng chỗ, cô gái lên mạng bóc phốt chị dâu và phản bác không ngờ - Ảnh 1.

Cô gái Sóc Trăng bức xúc lên mạng kể tội chị dâu với vô vàn tật xấu

Theo cô, đây là bà chị dâu "có một không hai" với vô số tật xấu không thể chấp nhận được. Gia Hân kể: "Lên nhà chồng ở chơi 10 bữa nửa tháng mà cơm nước bố mình đi chợ nấu sẵn cho ăn.

Quần áo chị ta anh mình giặt, rửa chén, dọn nhà thì mình làm, chị ta không đụng tay việc gì hết. Anh mình bảo: chị chỉ lên chơi chứ không phải đi ở mà bắt làm. Vô lý đến buồn cười!

Bố mẹ muốn anh em trong nhà hòa thuận, vui vẻ nên mình chấp nhận làm hết việc, không nói gì, nghĩ dù gì cũng là nhà mình, không phải nhà cô ta.

Ấy thế mà cô ta cũng không biết điều, nhà cửa mình lau dọn sạch sẽ vậy mà mang đôi dép xẹp xẹp vào trong nhà.

Người ta vô chùa còn lịch sự để dép ở ngoài, đằng này nó là dâu con trong nhà, việc không làm thì thôi, chỉ mỗi chuyện mang dép vô nhà mà mình nói không được.

Cách đây 1 tháng mình chửi chị ta và chị ta tuyên bố sẽ không bước vô nhà nữa, ấy vậy mà chưa được 10 ngày đã mò lên ở tiếp. Bố mình thấy vậy nói thôi kệ đi, sợ anh mình buồn vì xa vợ xa con. Từ sau vụ đó nó không dám mang dép nữa, nhưng chỉ được vài ngày.

Bây giờ mình nên làm gì đây, chị ta làm mẹ anh mình thì được, chứ muốn cả nhà đội lên đầu thì không có đâu!"

Được biết, cô gái trẻ này là con gái út trong gia đình có 2 chị gái và duy nhất một anh trai. Trong khi đó, người chị dâu lại là con một, nên Gia Hân cảm thấy khó chịu khi chị dâu dần lộ bản chất lười biếng, không biết điều, ngày càng trở nên ích kỷ.

Nhưng cô em chồng này không ngờ rằng, hành động "bóc phốt" chị dâu lại là "gậy ông đập lưng ông", khiến cô bị "ném đá" không thương tiếc.

Chỉ vì đôi dép đi không đúng chỗ, cô gái lên mạng bóc phốt chị dâu và phản bác không ngờ - Ảnh 2.

Gia Hân không ngờ lại bị mắng ngược sau khi "bóc phốt" chị dâu

Facebook Minh Ngọc bình luận: "Bạn đúng là bà cô bên chồng xét nét, ghê gớm hơn cả "giặc bên Ngô" còn gì! Chắc gì chị dâu đã muốn về nhà bạn ở, cũng chỉ vì chồng con người ta mới về thôi.

Có mỗi việc chị đi dép trong nhà cũng chửi, hỗn láo thật. Nhiều người có thói quen đi dép trong nhà gạch cho ấm chân, miễn sao người ta đi dép sạch là được. Mà có gì thì chị em nói chuyện nhẹ nhàng, chứ cả hai cũng một chín một mười".

Chị Huyền Châu nói: "Trong câu chuyện bạn có nói một chi tiết là "nhà này là nhà mình chứ không phải nhà nó", cũng không xem chị dâu là người một nhà, vậy thì đừng đòi hỏi người ta đối xử tốt đẹp với mình, "có qua có lại mới toại lòng nhau".

Chưa kể, anh bạn yêu thương vợ là tốt, còn chị dâu có vấn đề gì, bố mẹ bạn không nói thì thôi, sao bạn lại bức xúc rồi nói anh "đội vợ lên đầu" .

Có mỗi tí việc nhà mà cũng chửi nhau, sau này bạn đi lấy chồng, một mình vào ở nhà người ta đi rồi hiểu, có muốn chồng "đội mình lên đầu" không mà giờ cứ lồng lộn lên".

Chỉ vì đôi dép đi không đúng chỗ, cô gái lên mạng bóc phốt chị dâu và phản bác không ngờ - Ảnh 3.

Dù là chị dâu hay em chồng thì cũng nên nhớ: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nếu mỗi người biết mở lòng, nhường nhịn nhau một chút thì cuộc sống sẽ dễ dàng, tốt đẹp hơn (Ảnh minh họa)

Bất ngờ và bức xúc vì bỗng dưng trở thành kẻ xấu, quá xét nét khi chị dâu lâu lâu mới về chơi, cô gái Sóc Trăng phản bác:

"Lúc mới cưới về vợ chồng chị gái mình ở trong nhà với anh trai, bà chị dâu này cùng với mình và bố mẹ.

Không lâu sau vợ chồng chị gái và anh trai cãi nhau, nguyên nhân cũng vì bà chị dâu này, thế là chị mình ra ở riêng. Được một thời gian thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn giữa mình với chị dâu.

Không riêng gì mình mà cả bố mẹ, các chị cũng không ưa gì chị ta, chấp nhận vì thươngcon cháu, không muốn anh em trong nhà cãi vã thôi."

Xét cho cùng, những mâu thuẫn trong mối quan hệ chị dâu – em chồng bắt nguồn từ việc không hiểu, không chia sẻ được cùng nhau.

Nếu khéo léo, chịu khó lắng nghe, chị dâu sẽ dễ dàng lấy lòng được em chồng, biến được "giặc bên Ngô" thành "giặc bên mình".

Điều đó sẽ giúp củng cố quan hệ của cô dâu với nhà chồng. Còn các cô em chồng cũng nên đặt mình vào vị trí của chị để biết thông cảm và nhường nhịn hơn. Làm được như vậy, cuộc sống mỗi người sẽ dễ dàng, tốt đẹp hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại