Sau thảm bại, ĐT Thái Lan tiếp tục gây phẫn nộ cho CĐV vì sự cố “dở khóc dở cười”

Tiểu Mã |

Tuyển Thái Lan tiếp tục nhận thêm nhiều ý kiến oán trách từ người hâm mộ bởi một lý do đặc biệt, không phải vì 2 thất bại trước Việt Nam và Ấn Độ.

Diễn đàn bóng đá nổi tiếng Pantip ở xứ Chùa Vàng vừa đề cập một câu chuyện thú vị liên quan tới ĐTQG Thái Lan ở King’s Cup

Theo diễn đàn này thì theo như thông lệ hằng năm, ĐT Thái Lan luôn đi vòng quanh sân để cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng ở King’s Cup. Đây là cách để đội tuyển quốc gia tri ân các CĐV, bất kể "Voi chiến" giành kết quả ra sao.

Thế nhưng ở giải King’s Cup năm nay, thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai lại "làm trái thông lệ" bởi sau thất bại trước Ấn Độ ở trận tranh hạng Ba, toàn đội đã lập tức rời sân để trở về phòng thay đồ thay vì đi bộ vòng quanh sân để cảm ơn khán giả.

Theo diễn đàn Pantip, một thành viên trong ban huấn luyện ĐT Thái Lan đã giải thích lý do khiến toàn đội không thực hiện màn chào khán giả sau trận. Nhân vật này khẳng định rằng đây không phải hành động xuất phát từ việc đội tuyển quá thất vọng khi phải nhận liền hai trận thua.

Sau thảm bại, ĐT Thái Lan tiếp tục gây phẫn nộ cho CĐV vì sự cố “dở khóc dở cười” - Ảnh 1.

Vẻ mặt đầy thất vọng của Dangda sau trận thua trước Ấn Độ.

Lý do nằm ở việc trận tranh hạng Ba giữa Thái Lan gặp Ấn Độ kết thúc vào khoảng lúc 17h45, nhưng đội tuyển lại nhận được một thông báo rằng họ phải nhanh chóng kết thúc phòng thay đồ trên sân Chang Arena trước 18h.00 để nhường lại khu vực này cho hai đội tuyển Curacao và Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết.

Vì tiết kiệm thời gian nên thầy trò HLV Sirisak đã trở về phòng thay đồ ngay sau khi kết thúc trận gặp Ấn Độ thay vì đi một vòng quanh sân để chào khán giả giống như hình ảnh thường thấy ở mọi năm.

Điều đặc biệt là ngay sau khi diễn đàn Pantip nhắc tới câu chuyện này, rất nhiều CĐV ở xứ Chùa Vàng đã lên tiếng chỉ trích thay vì cảm thông cho thầy trò HLV Sirisak.

"Đây là điều không nên có với mỗi cầu thủ Thái Lan. Việc các cầu thủ biến mất ngay lập tức sau thất bại là điều đáng xấu hổ, bất kể vì lý do gì" – một CĐV lên tiếng.

"Thái Lan đã giành kết quả đáng thất vọng ở King’s Cup năm nay. Nhưng việc các cầu thủ không chào khán giả cũng đáng thất vọng không kém" – một ý kiến khác tỏ ra chán nản.

"Có khi nào cả đội tuyển Thái Lan vì quá thất vọng và không đủ dũng khí nên mới chạy trốn các CĐV nhanh như vậy? – một ý kiến khác lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại