Thừa nhận “chơi tồi”, HLV Thái Lan vẫn cố mỉa mai trọng tài sau thất bại đáng trách

Tiểu Mã |

HLV Alexandre Gama tỏ ra cực kỳ chán nản sau khi chứng kiến các học trò để thua U23 Singapore.

Không lâu sau thất bại của ĐTQG ở King’s Cup, đến lượt U23 Thái Lan gây thất vọng cho người hâm mộ khi để thua U23 Singapore trong trận tranh chức vô địch giải tứ hùng Merlion Cup. Được đánh giá nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, thế nhưng "Voi chiến" lại thi đấu đầy bế tắc và bị gục ngã bởi một tình huống mắc sai lầm nơi hàng phòng ngự.

Không thể vô địch giải Merlion Cup, HLV Alexandre Gama tỏ ra rất buồn bã. Ông thừa nhận rằng "Voi chiến" đã chơi tồi ở trận đấu này.

"Trước trận đấu, tôi đã căn dặn các học trò phải chơi thật quyết tâm. Thế nhưng, rốt cục chúng tôi lại thất bại bởi những sai lầm.

Tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi tồi ở trận này. Nhưng tôi nghĩ không chỉ U23 Thái Lan chơi tồi mà cả Singapore cũng vậy. Cả hai đội đều thi đấu dưới phong độ.

Bây giờ, chúng tôi không thể đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì điều đó.

Việc thất bại là một sự thật đầy khó khăn với U23 Thái Lan. Chúng tôi không muốn kết thúc giải đấu ở vị trí số 2. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dẫu sao, tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi trong những ngày qua".

Thừa nhận “chơi tồi”, HLV Thái Lan vẫn cố mỉa mai trọng tài sau thất bại đáng trách - Ảnh 1.

HLV Thái Lan thừa nhận "Voi chiến" đã chơi tồi trước Singapore.

Sau khi trải lòng về cảm xúc thất bại, nhà cầm quân người Brazil đã mỉa mai trọng tài:

"Thất bại này là một bài học lớn. Tôi không thể đưa ra phán xét về trọng tài bởi người hâm mộ sẽ cho rằng tôi cố tìm ra một cái cớ.

Nhưng mọi người thử nghĩ xem, ở King’s Cup, chúng tôi mời một trọng tài người Nhật Bản để điều hành trận đấu của tuyển Thái Lan. Việc chọn một trọng tài ở quốc gia trung lập sẽ bảo đảm tính công bằng. Nhưng ở trận đấu này, ban tổ chức lại chọn một trọng tài người Singapore để điều hành trận đấu giữa Thái Lan gặp Singapore.

Chúng tôi chỉ biết chấp nhận điều đó bởi chúng tôi là những vì khách. Chúng tôi không thể thay đổi được điều gì cả".

Theo truyền thông Thái Lan cách đây ít ngày, ngay sau khi khép lại giải giao hữu Merlion Cup, HLV Gama sẽ có cuộc họp với LĐBĐ Thái Lan (FAT) để thống nhất chuyện có chia tay đội tuyển hay không. Nếu ra đi, khả năng cao ông sẽ đầu quân cho CLB Muangthong – nơi Đặng Văn Lâm đang thi đấu.

Chung kết Merlion Cup 2019: U23 Thái Lan 0-1 U23 Singapore

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại