Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bố mẹ bỏ quên trong ô tô suốt 15 tiếng giữa trời nóng

Ngọc Bích |

Cảnh sát ở Missouri đang điều tra cái chết của một bé gái 11 tháng tuổi qua đời sau khi vô tình bị bỏ lại trong ô tô nóng suốt 15 đến 16 giờ.

Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bố mẹ bỏ quên trong ô tô suốt 15 tiếng giữa trời nóng - Ảnh 1.

Bé Joseline Eichelberger tử vong vì bố mẹ để quên trong xe hơi suốt 15 tiếng.

Cảnh sát nhận được tin báo về sự việc ở một ngôi nhà ở Calverton Park khoảng 4h30 chiều 2/6 sau khi một người họ hàng phát hiện bé Joseline Eichelberger, 11 tháng tuổi, không còn thở trong xe hơi đang đỗ trên đường. 

Dù rất nỗ lực, họ không thể hồi sinh cô bé. Đứa trẻ qua đời vì sức nóng. “Trời nóng khoảng 26 độ chiều hôm đó và bên trong xe hơi thì nóng hơn nhiều. 

Có vẻ đứa trẻ đã bị bỏ lại trong xe 15 hoặc 16 tiếng”, phát ngôn viên cảnh sát Calverton Park, Chris Robertson, nói.

“Thật đau lòng khi một mạng sống vừa bị tước đi, đặc biệt nạn nhân lại là một đứa trẻ”, Robertson nói thêm. 

“Chúng tôi thấy những câu chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, đặc biệt khi nắng nóng bắt đầu tăng cao”.

Người phát ngôn của quận phòng cháy chữa cháy Thung lũng Florissant Mark Flauter nói với KSDK rằng Joseline đang ở trong xe với bố mẹ khi họ về nhà vào tối hôm trước giữa nửa đêm và 1 giờ sáng.

Người bạn của gia đình Barbara Beckett cho biết, cha mẹ của bé Joseline  đang suy sụp trước cái chết của con gái họ.

Beckett nói cả bố lẫn mẹ của bé đều nghĩ người kia đã bế con ra khỏi xe nhưng không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. 

“Đây là cơn ác mộng. Họ suy sụp, không ngừng khóc”, Lilly Bellfield, một người họ hàng của gia đình bé Joseline, nói.

Cảnh sát không phát lệnh bắt bố mẹ của cô bé, nhưng hai người đang bị nhà chức trách thẩm vấn. 

Một trang GoFundMe đã được bà ngoại Joseline lập ra để mọi người có thể ủng hộ, giúp chi trả cho các chi phí tang lễ cho bé gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại