Trung Quốc cảnh báo công dân về nguy cơ tiềm ẩn khi du lịch tới Mỹ

Hồng Anh |

Trung Quốc ngày 4/6 đã ban hành cảnh báo công dân về du lịch tới Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này ban hành cảnh báo vấn đề visa cho sinh viên muốn du học tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khuyến cáo khách du lịch Trung Quốc cần nâng cao nhận thức về sự an toàn của họ, cũng như có phản ứng “tích cực và phù hợp” trong trường hợp các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ sử dụng những phương thức như kiểm tra tình trạng nhập cư hay phỏng vấn tại nơi ở, nhằm “gây khó dễ” cho du khách Trung Quốc.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng ban hành một khuyến cáo riêng biệt, hối thúc người dân Trung Quốc đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn khi đi tới Mỹ, lấy dẫn chứng là các vụ xả súng, trộm cắp và cướp bóc diễn ra thường xuyên tại Mỹ. Thông báo nêu rõ: “Khách du lịch Trung Quốc tại Mỹ nên đánh giá đầy đủ các nguy cơ rủi ro khi đi tới Mỹ, cập nhật thông tin về tình hình an ninh công cộng, luật pháp và các quy định của nước sở tại”. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, cả hai khuyến cáo đều có hiệu lực đến cuối năm 2019.

Các khuyến cáo trên được Chính phủ Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại kéo dài suốt nhiều tháng qua và căng thẳng đã vượt ra khỏi lĩnh vực thương mại, công nghệ lan sang lĩnh vực du lịch. Trước đó hôm 3/6, giới chức Trung Quốc cảnh báo sinh viên và các học giả nước này về những rủi ro liên quan đến việc tới Mỹ học tập, sau khi có báo cáo về việc một số sinh viên nước này gần đây làm thủ tục du học Mỹ đã gặp vấn đề như thời hạn thị thực (visa) bị hạn chế, và số trường hợp bị từ chối cấp visa tăng lên.

Bên lề Hội nghị CEO của Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), ông Wu Guoxiang, Phó Chủ tịch Công ty Hàng không Nam Phương Trung Quốc cho biết, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã ảnh hưởng đến kế hoạch đi du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc. “Thị trường sẽ tự điều chỉnh nếu có một số rào cản. Khách du lịch có thể chuyển sang các khu vực khác”, ông Wu Guoxiang nói.

Theo Số liệu từ Văn phòng du lịch quốc gia Mỹ, vào năm 2018, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Mỹ đã sụt giảm mạnh lần đầu tiên trong 15 năm qua, giảm 5,7% xuống còn 2,9 triệu lượt khách.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm qua (4/6), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này cần phải ban hành cảnh báo mới nhất về đi lại tới Mỹ bởi các lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đã và đang “gây phiền toái” cho du khách Trung Quốc. Các khuyến cáo nêu trên cho thấy “những gì mà một chính phủ có trách nhiệm cần phải thực hiện”. “Trung Quốc luôn cởi mở đối với các hoạt động trao đổi và giao lưu thông thường, nhưng sự trao đổi đó cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”, ông Cảnh Sảng nói.

Theo ông Cảnh Sảng, khuyến cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc được đưa ra dựa trên những “hành vi hạn chế” của phía Mỹ, trong đó có việc thu hồi một số thị thực cấp cho công dân Trung Quốc với cáo buộc gián điệp, chính trị hóa việc giao lưu, trao đổi giáo dục với Bắc Kinh.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh cho rằng nước này đang thực hiện “một chiến dịch rộng rãi và vô căn cứ nhằm từ chối cấp visa cho công dân Trung Quốc”, đồng thời khẳng định ngày càng có nhiều cá nhân nước ngoài được lựa chọn để tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

“Đảm bảo an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi xem xét các đơn xin thị thực. Mỗi quyết định về thị thực là quyết định liên quan đến an ninh quốc gia và mọi khách du lịch tới Mỹ đều phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại