10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người!

Nguyễn Hằng |

Nhựa khó hoặc không thể phân hủy hoàn toàn. Điều này có thể gây nguy hại lớn cho hệ sinh thái trong tự nhiên và cho chính con người!

Chỉ có rất ít rác thải nhựa được tái chế, còn lại phần lớn thường sẽ bị chôn dưới đất hoặc đổ ra biển. Thế nhưng, số nhựa trôi nổi trên những đại dương dần dần sẽ phân hủy thành các hạt vi nhựa và chúng vô tình có thể đi vào dạ dày của nhiều sinh vật biển.

Đáng chú ý là khi con người ăn các sinh vật biển cũng có thể hấp thụ phải những hạt vi nhựa vào người. Đây thực sự là một "vòng tuần hoàn" đáng sợ của rác thải nhựa.

Dưới đây là 10 sự thật về rác thải nhựa mà không phải ai cũng biết.

10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 1.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 2.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 3.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 4.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 5.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 6.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 7.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 8.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 9.
10 sự thật gây sốc về nhựa: Sẽ đến ngày quay lại hại con người! - Ảnh 10.

Hãy xây dựng ý thức để kiếm soát, hạn chế rác thải nhựa không chỉ nhằm mục ích bảo vệ môi trường mà còn là bảo vệ cho những người xung quanh và chính bản thân bạn.

Tham khảo ảnh/nguồn: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại