Ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, nhưng bạn có thể thay đổi ngay hôm nay

ĐS |

Hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ rệt, tác động trực tiếp lên những sinh vật bé nhỏ sống ở đầu cực Bắc của Trái đất. Những nạn nhân tiếp theo rất có thể chính là con người.

Gần đây, mạng xã hội rộ lên một đoạn video ngắn về cảnh tượng đáng thương của những chú hải mã.

Cảnh tượng đáng thương của những chú hải mã.

(Nguồn: Netflix)

Bạn đang thắc mắc tại sao chúng lại bị như thế này? Trái đất của chúng ta đang ngày càng nóng lên vì những nguyên nhân trực tiếp từ ô nhiễm môi trường. 

Những tảng băng đang tan nhanh hơn gấp 3 lần (theo NASA) làm thu hẹp diện tích sống của hải mã, buộc những sinh vật này phải leo lên vách đá tìm nơi ở và bị té chết vô cùng thảm thương khi muốn xuống biển đi tìm thức ăn với đồng loại.

Và với tốc độ băng tan nhanh như hiện nay, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của biến đổi khí hậu, thế giới sẽ bị chìm trong biển nước và gánh chịu cái nóng như thiêu đốt. Nhưng mỗi người hoàn toàn có thể góp phần thay đổi tình trạng này bằng cách thay đổi những thói quen sống hằng ngày như: sử dụng đồ dùng thân thiện môi trường, hạn chế rác thải, chọn năng lượng xanh.

Đặc biệt, khí thải từ các loại xe chạy xăng là một nguyên nhân lớn gây nên ô nhiễm môi trường.

Đó là lý do vì sao thế giới đang tập trung phát triển những chiếc xe chạy bằng điện. Điện là một dạng năng lượng xanh, không gây ra ô nhiễm môi trường. Ngay bây giờ, bạn có thể chọn sử dụng phương tiện công cộng hoặc đầu tư một chiếc xe máy điện chất lượng để góp phần giảm thiểu khí thải độc hại này.

Xe máy điện sở hữu chức năng không thua kém xe chạy xăng

Xe máy điện được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện giao thông của tương lai, hệ thống sạc điện cũng đang được đầu tư với quy mô rộng lớn, mục tiêu thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn phương tiện "xanh" này. Không khí bạn hít thở sẽ chẳng còn khói bụi nữa, thật tuyệt vời đúng không?

Khác với xe đạp điện thông thường, xe máy điện có đầy đủ các chức năng như một chiếc xe máy chạy xăng, hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn nhu cầu đi lại hằng ngày như đi học, đi làm, đi chợ, dạo phố,... vô cùng nhẹ nhàng và thân thiện.

Cách chạy xe máy điện tương tự như chạy xe tay ga, bạn bóp thắng và nhấn đề máy rồi kéo ga chạy. Bên cạnh đó, các chức năng của xe máy chạy xăng như đèn, còi, xi-nhan, màn hình LCD hiển thị đồng hồ tốc độ, mức tiêu hao năng lượng, phanh đĩa,... cũng có trên chiếc xe máy điện.

Về tốc độ, xe máy điện cao cấp nhất hiện nay có tốc độ tối đa 50km/h là chiếc Klara của VinFast. Chẳng khó để bạn có thể bắt gặp chiếc xe này "phi" khá nhanh trên đường với thần thái nhẹ nhàng mà sang chảnh. Chiếc xe máy điện Klara được đánh giá khá cao hiện nay khi sở hữu ngoại hình đẹp mắt theo phong cách châu Âu, được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất.

Mỗi khi mùa mưa đến, những đoạn đường ngập lụt biến thành trở ngại lớn của người đi xe máy. Đáng chú ý, chiếc xe máy điện hiện nay đã giải quyết được khó khăn lúc lưu thông trên những đoạn đường ngập lụt khi có thể dễ dàng lội nước cao đến 50cm mà không bị tắt máy hay hư hại gì.

Ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, nhưng bạn có thể thay đổi ngay hôm nay - Ảnh 2.

Những con đường ngập nước gây khó khăn cho người chạy xe máy.

Xe máy điện nhìn chung đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về chức năng cần có. Nhưng nhiều người vẫn còn rất phân vân vì lo sợ chi phí dành cho chiếc xe máy điện quá cao. 

Để có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề này, chúng ta có thể dễ dàng so sánh những loại chi phí khi sử dụng xe máy điện so với xe máy chạy xăng.

Tiết kiệm chi phí trong suốt quá trình sử dụng

Xe máy điện chỉ cần được nạp điện vào bình ắc quy hoặc pin Lithium ion, thay thế một vài phụ tùng đơn giản trong suốt thời gian sử dụng. Mỗi lần sạc đầy bình hay pin chỉ tốn khoảng 4.608 kWh là đi được từ 80 - 100km, tính ra giá điện cao nhất là chưa tới 10.000VND.

Ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, nhưng bạn có thể thay đổi ngay hôm nay - Ảnh 3.

Bình điện chất lượng đến từ BOSCH của xe máy điện Klara.

Còn đối với một chiếc xe máy chạy xăng hiện nay, để xe đi được 100km phải tốn gần 50.000VND tiền xăng. Bên cạnh đó, bạn cần tốn một khoản chi phí định kỳ từ 200.000VND - 500.000VND để bảo dưỡng xe như thay nhớt, thay thế các bộ phận, phụ tùng phức tạp để xe vận hành ổn định. Tuy nhiên độ bền của động cơ xe máy cũng chỉ khoảng 5 năm là bắt đầu xuống cấp.

Nhưng với xe máy điện, độ bền của pin Lithium ion là tới 6-8 năm với trên 1.000 vòng sạc, bình ắc quy có tuổi thọ thấp hơn. Khi trái tim của xe máy điện xuống cấp thì bạn chỉ cần thay chúng là được, xe lại tiếp tục vận hành với công suất mạnh mẽ như lúc đầu. 

Ngoài ra, bạn không cần tốn thêm thời gian hay tiền bạc để bảo dưỡng xe máy điện. Như vậy, chúng ta có thể thấy chi phí dành cho xe máy điện chỉ bằng ½ so với xe máy chạy xăng với cùng thời gian sử dụng.

Xe máy điện có nhiều ưu điểm là thế nhưng nếu bạn lựa chọn sản phẩm kém chất lượng, xe sẽ thường xuyên bị hư vặt, gây nhiều khó khăn khi sử dụng. Bạn hãy mạnh dạn đầu tư một chiếc xe máy điện chất lượng cao để đem lại tiện ích cao nhất cho cuộc sống của mình. Sự lựa chọn của bạn sẽ góp phần thay đổi tương lai của con người trước những hậu quả của ô nhiễm môi trường.

Hãy trở thành 1 trong 15.000 khách hàng của VinFast Klara ngay hôm nay để được giảm đến 10 triệu đồng khi mua xe.

Cụ thể, chương trình "15.000 người chung tay cùng VinFast giảm ô nhiễm môi trường" sẽ tặng 10.000.000VND cho 5.000 khách hàng đầu tiên mua xe máy điện VinFast Klara A1 phiên bản pin Lithium, 5.000.000VND cho 10.000 khách hàng đầu tiên mua phiên bản A2 ắc quy chì, quà tặng trừ trực tiếp vào giá bán.

Khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu xe máy điện Klara với mức giá vô cùng hấp dẫn. Chi tiết chương trình xem thêm tại https://xemaydien.vinfast.vn .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại