Nga 'ra điều kiện' cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Trí Đức |

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 2/6 cho biết, cuộc gặp của ông Vladimir Putin với ông Volodymyr Zelensky theo hình thức Normandy sẽ diễn ra nếu các điều kiện riêng được đáp ứng.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Peskov cho biết, sau sự thay đổi quyền lực ở Ukraine, cần khôi phục các cuộc tranh luận về thực tế rằng thỏa thuận Minsk vẫn chưa được thực thi.

Ông Peskov lưu ý cần thiết phải thảo luận về điều này, bao gồm cả ở cấp cao nhất trong khuôn khổ Bộ Tứ Normandy. Tuy nhiên, để cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức diễn ra, các điều kiện riêng phải được đáp ứng.

Theo ông Peskov, một trong những điều kiện đó là Ukraine phải sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk, cũng như liên hệ trực tiếp với các đại diện của hai nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng.

Ông Peskov nêu rõ: "Tất cả các yêu cầu đó sẽ sáng tỏ trong thời gian tới". Trước mắt vẫn "chưa có lịch cụ thể" liên quan đến hội nghị thượng đỉnh theo hình thức Normandy.

Trước đó, ngày 1/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga nếu nước này muốn, song nhấn mạnh cho tới nay Kiev chưa tiến hành bất kỳ bước đi cụ thể nào.

Nga ra điều kiện cho cuộc gặp Putin - Zelensky - Ảnh 1.

Thủ tướng Nga Medvedev

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Rossiya 1 – Nước Nga 1”, Thủ tướng Medvedev nêu rõ: "Mọi thứ đều nằm trong tay tân Tổng thống Zelensky, cũng như chính quyền mới của Ukraine. Nếu họ muốn tiến hành một số bước đi thì họ sẽ làm... Chúng tôi không phải bên đặt dấu chấm hết mọi thứ, mà chính là nhà chức trách Ukraine. Nếu họ muốn khôi phục quan hệ, họ hoàn toàn đủ khả năng làm được".

Nga ra điều kiện cho cuộc gặp Putin - Zelensky - Ảnh 2.

Tân Tổng thống Ukraine Zelensky

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi các vùng lãnh thổ của Ukraine được trao trả lại quốc gia Đông Âu này.

Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea hồi năm 2014 và ủng hộ hai nước cộng hòa đòi ly khai – Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại