Trưởng phòng Giáo dục huyện chuyển thông tin thí sinh "nhờ nâng điểm, không nhận tiền"

Hoàng An |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra đã triệu tập, xác minh đối với 18 trường hợp là đối tượng trung gian để làm rõ động cơ, mục đích việc nhận thông tin từ người thân thí sinh, trực tiếp từ thí sinh hoặc thông qua đối tượng trung gian khác.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Yên chuyển thông tin cá nhân thí sinh nhờ nâng điểm

Tài liệu điều tra xác định, ông Nguyễn Hồng Hà (SN 1977, là Trường phòng Giáo dục huyện Phù Yên) khai nhận, trước khi chấm kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Hà được bà Đào Thị Nhung (Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phù Yên) chuyển thông tin cá nhân con trai là thí sinh Phạm Xuân D. (SBD 14004928) để nhờ "nâng điểm".

Nguyễn Hồng Hà sau đó gặp và chuyển thông tin của thí sinh D. cho bị can Lò Văn Huynh (Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng – Sở GD&ĐT Sơn La) nhờ giúp.

Sau khi có kết quả thi, ông Hà được ông Huynh nhắn báo lại điểm số đã sửa, nâng cho thí sinh Phạm Xuân D. đạt 23,0 điểm.

Kết quả giám định tài liệu xác định, tờ giấy viết tay thông tin cá nhân thí sinh Phạm Xuân D. chuyển cho Lò Văn Huynh (do bị can Nga giao nộp) là chữ viết tay của Nguyễn Hồng Hà.

Về động cơ, mục đích ông Hà khai chuyển thông tin cá nhân của D. cho ông Huynh nhờ nâng điểm. Bản thân không nhận tiền bạc, lịch ích vật chất gì từ gia đình thí sinh.

Trong khi đó, Lò Văn Huynh khai nhận, trước khi chấm thi ông Nguyễn Hồng Hà đến nhà đặt vấn đề, đưa thông tin cá nhân thí sinh Phạm Xuân D. nhờ nâng các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh với tổng số điểm là 22 điểm.

Bản thân bà Đào Thị Nhung cũng thừa nhận, chuyển thông tin cá nhân con trai cho ông Hà để nhờ nâng điểm.

Trưởng phòng Giáo dục huyện chuyển thông tin thí sinh nhờ nâng điểm, không nhận tiền - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT trao đổi với báo chí giữa đêm khi những tiêu cực tại Sơn La bắt đầu lộ diện vào tháng 7/2018 ảnh: Nghiêm Huê.

Một nữ giảng viên Đại học Tây Bắc phủ nhận chuyển thông tin cá nhân thí sinh

Trước khi chấm điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2018, bà Chu Thị Mai Hương (SN 1981, giảng viên Đại học Tây Bắc) được cháu họ là thí sinh Phạm Anh D. (SBD 14004941) gọi điện cung cấp thông tin cá nhân cho Hương nhờ giúp "xem điểm thi".

Hương sau đó chuyển thông tin cá nhân của D. cho Dương Thị Đạt (giáo viên Trường THPT Chiềng Sinh) nhờ giúp đỡ.

Hương cũng khai không nhận tiền, lợi ích vật chất từ D., không chuyển khoản tiền nào cho Đạt.

Còn Đạt khai, đã chuyển lại thông tin thí sinh Phạm Anh D. cho ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng GD Tiểu học – Sở GD&ĐT Sơn La) nhờ xem giúp điểm thi. Bản thân không nhận tiền, lợi ích vật chất cũng không chuyển tiền, lợi ích vật chất cho ông Hà.

Đạt còn khai bà với Chu Thị Mai Hương là bạn.

Về nội dung liên quan việc nhận, chuyển thông tin cá nhân thí sinh Vũ Hoàng H. (SBD 14000959) cho Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó Trưởng công an huyện Mai Sơn – hiện đang là cán bộ Phòng PK02 – Công an tỉnh Sơn La), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1980, cũng là giảng viên Đại học Tây Bắc) thừa nhận có quen biết Khoa nhưng không nhận đã chuyển thông tin cá nhân thí sinh cho Khoa, không quen biết gia đình và thí sinh Vũ Hoàng H.

Còn ông Khoa lại thừa nhận, đã tiếp nhận thông tin cá nhân thí sinh Vũ Hoàng H. từ bà Thúy chuyển cho.

Liên quan đến gian lận thi cử tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La đến nay có 8 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ).

Tất cả cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại