Xác định nghi phạm đổ chất thải độc hại ra mương nước khiến cây cỏ chết cháy

Hoàng Dương - Phương Linh |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã xác định đối tượng nghi vấn đổ chất thải độc hại ra môi trường đồng thời phát đi văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình phối hợp truy tìm đối tượng.

Thông tin từ Công an huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) hôm nay (2/6) cho biết, đã xác định vào tối ngày 19/5/2019 có 02 xe ô tô tải có gắn téc: 1 xe màu trắng mang BKS: 16M – 2759 do và 1 xe màu xanh mang BKS: 17L – 0443 lần lượt do Vũ Văn Biện (sinh năm 1985) và Phạm Việt Dũng (sinh năm 1982) cùng trú tại thôn An Lộc (xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển nghi đổ chất thải ra địa bàn thôn Kế Sơn (xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Xác định nghi phạm đổ chất thải độc hại ra mương nước khiến cây cỏ chết cháy - Ảnh 1.

Chất thải độc hại bị đổ trộm ra môi trường.

Theo đó, cơ quan chức năng đã gửi thông báo đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp giúp truy tìm đối tượng.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, người dân xã Hưng Nhân phản ánh việc khu vực ven quốc lộ 10 thuộc xã này xuất hiện loại chất thải màu đen với mùi hôi khó chịu. Đặc biệt, xung quanh nơi có loại chất thải này cây cỏ đều bị chết cháy.

Xác định nghi phạm đổ chất thải độc hại ra mương nước khiến cây cỏ chết cháy - Ảnh 2.

Phải mất 6,5 tỷ để xử lý, khắc phục số chất thải độc hại.

Sự việc được người dân phát giác khi bà Lê Thị Lan (50 tuổi, ngụ xã Hưng Nhân) lội qua đoạn mương nước chứa chất thải màu đen để đi bắt cua đồng đã bị bỏng nặng ở hai chân. Sau đó, bà Lan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An và được chẩn đoán bị bỏng do tiếp xúc với hóa chất có tính a xít.

Xác định nghi phạm đổ chất thải độc hại ra mương nước khiến cây cỏ chết cháy - Ảnh 3.

Chân bà Lan bị bỏng nặng sau khi lội qua mương nước có chất thải độc hại.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền xã Hưng Nhận đã huy động lực lượng đắp bờ khoanh vùng để tránh nước mưa làm chất độc lan rộng. Đồng thời, xã cũng căng dây, đặt biển báo nguy hiểm có hóa chất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cũng cho biết, sau khi thu thập mẫu chất thải và tiến hành phân tích phát hiện số chất trên là dầu thải và phenol, loại chất hữu cơ có khả năng gây bỏng.

Được biết, để xử lý, khắc phục số chất thải trên, UBND huyện Vĩnh Bảo đã thuê Công ty Cổ phần Hòa Anh với mức kinh phí dự tính lên đến 6,5 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại