Bị cáo buộc tại Shangri La, Trung Quốc tức khí lập tức họp báo la lối: Mỹ gây bất lợi cho hòa bình

An An |

Phó Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp giao ban ngay sau khi Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri La sáng nay.

Ngày 1/6, ngày sau cáo buộc của Quyền Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp ủy ban quân trung ương Trung Quốc Thiệu Nguyên Minh đã tổ chức một cuộc họp giao ban tại khách sạn Shangri La, Singapore.

Theo đó, liên quan đến vấn đề Biển Đông, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Trung Quốc phản đối cáo buộc của Mỹ về việc nước này xây đảo nhân tại trái phép ở biển Đông, đồng thời ngang ngược cho rằng, Bắc Kinh có "chủ quyền đối với các đảo biển Đông và vùng biển lân cận".

"Từ lâu, các hoạt động tự do hàng hải và hàng không bình thường của các quốc gia ở biển Đông đều không gặp trở ngại", Thiệu nói.

Thiệu lớn tiếng cáo buộc Mỹ thường xuyên phái các tàu khu trục và chiến đấu cơ tới các biển Đông, thực hiện các cuộc trinh sát tầm thấp với tần suất cao và các cuộc diễn tập quân sự mang tính đối đầu, "gây bất lợi cho hòa bình và ổn định khu vực".

Bị cáo buộc tại Shangri La, Trung Quốc tức khí lập tức họp báo la lối: Mỹ gây bất lợi cho hòa bình - Ảnh 1.

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Trung Quốc Thiệu Nguyên Minh. Ảnh: Sina

Quan chức quốc phòng Trung Quốc bao biện rằng, nước này tiến hành xây dựng hệ thống phòng thủ cần thiết cho các đảo đá - nước này chiếm đóng trái phép trên biển Đông - dựa theo tình hình an ninh thực tế nhằm thể hiện cái gọi là "sức mạnh tự nhiệm của quốc gia có chủ quyền", cũng như là "phản ứng cần thiết trước những hành động khiêu khích".

Về vấn đề Triều Tiên, Thiệu cho biết, Trung Quốc kiên trì thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, duy trì đối thoại tham vấn để giải quyết mâu thuẫn và duy trì quan điểm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

"Trung Quốc luôn quán triệt thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên một cách nghiêm túc, đầy đủ và nghiêm ngặt; sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và giải quyết chính trị trên bán đảo", ông này nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề Đài Loan, ông này khẳng định, loạt hành động gần đây về vấn đề liên quan đến Đài Loan của Mỹ đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và các điều khoản trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, phát đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến các phần tử ủng hộ Đài Loan độc lập, phá hoại ổn định hòa bình khu vực.

"Trung Quốc phải thống nhất, đương nhiên phải thống nhất. Đây là xu hướng lịch sử và nghĩa lớn của dân tộc. Nếu ai muốn tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ sự thống nhất của tổ quốc bằng mọi giá", Thiệu nhấn mạnh.

Cuối cùng về hợp tác quân sự song phương, Phó Tham mưu trưởng Thiệu Nguyên Minh tiết lộ, Bộ trưởng Ngụy Phụng Hòa và Quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan đã có cuộc đối thoại tích cực và mang tính xây dựng vào hôm qua.

Ông này nói: "Hai bên nhất trí rằng việc duy trì mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ ổn định là rất quan trọng. Quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện sự đồng thuận quan trọng của lãnh đạo hai nước, tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai quân đội, kiểm soát sự nguy cơ và bất đồng, nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội, trở thành nền tảng ổn định cho quan hệ song phương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại