Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng trở lại

T. Phương |

Sau 3 tháng giảm liên tiếp, khách Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng trở lại và tiếp tục là thị trường cung cấp nguồn khách lớn nhất cho ngành du lịch Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt người, cao hơn mức 6,7 triệu lượt người của cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế, lượng khách liên tục đạt mức 1,3-1,4 triệu lượt khách mỗi tháng kể từ đầu năm.

Riêng thị trường Trung Quốc, sau 3 tháng giảm liên tiếp, khách Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng trở lại. Trong tháng 5-2019, ngành du lịch đón hơn 427.000 lượt khách Trung Quốc, tăng 0,2% so với tháng trước.

Nếu tính chung trong 5 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ đạt 2,13 triệu lượt người, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, du khách từ một số thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan… lại tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Hàn Quốc trở thành thị trường lớn thứ 2 cung cấp nguồn khách đến du lịch Việt Nam, với 1,76 triệu lượt người trong 5 tháng đầu năm.

Với các thị trường khác như châu Âu, châu Mỹ, tuy lượng khách quốc tế đến không tăng trưởng ở mức 2 con số nhưng cũng rất khả quan, như khách Nga hơn 319.700 lượt người; khách Mỹ 329.200 lượt người…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại