Báo Trung Quốc lột trần điều khó ngờ về môn võ Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Tiểu Mã |

Theo tờ báo Trung Quốc thì Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long hoàn toàn không “ảo diệu” như trong phim ảnh mà thực tế còn yếu hơn hẳn so với Taekwondo và tán thủ.

Vừa qua, sau khi võ sĩ Taekwondo Trương Long hạ gục võ sư cổ truyền Điền Dã ở Tân Cương, nhiều nhân vật trong giới võ lâm và truyền thông Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm khác nhau để so sánh về sức mạnh giữa Taekwondo và các môn võ khác đang phát triển ở Trung Quốc.

Võ sư Thái Cực Quyền Trương Pháp Nghĩa chính là một trong những nhân vật lên tiếng để chê bai Taekwondo. Theo vị "truyền nhân Lăng Không Kình", Taekwondo chỉ là thứ võ công để biễn chứ hoàn toàn không có giá trị thực tế.

Báo Trung Quốc lột trần điều khó ngờ về môn võ Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long - Ảnh 1.

Võ sư Trương Pháp Nghĩa đã gây tranh cãi khi ca ngợi Thái Cực Quyền và hết lời chê bai Taekwondo là môn võ không có giá trị thực tế.

Tuy nhiên, tờ báo Xuehua (Trung Quốc) ngày 30/5 lại đưa ra quan điểm ngược lại. Tờ báo này cho rằng Taekwondo có nhiều điểm vượt trội nếu so với 2 môn võ được nhiều người ưa chuộng ở Trung Quốc là tán thủ và Triệt Quyền Đạo. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết này.

"Taekwondo từ lâu đã trở nên phổ biến ở Hàn Quốc, trước cả Sanda (tán thủ) ở Trung Quốc. Quá trình quảng bá Taekwondo ra thế giới cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Môn võ này được đưa vào Thế vận hội và có rất nhiều liên đoàn Taekwondo ở các quốc gia đã được thành lập trong đó có Liên đoàn Taekwondo Trung Quốc.

Ở Trung Quốc thì HLV trưởng ĐT Taekwondo Guan Jianmin được coi là người "Bất khả chiến bại". Ông cũng chính là người từng chuyển sang huấn luyện ở đội tuyển tán thủ và đào tạo ra nhiều tên tuổi lớn như Liu Hailong và Bao Ligao.

Cách đào tạo của Jianmin về Taekwondo gồm nhiều hệ thống kỹ thuật sáng tạo. Chúng ta nên nhìn nhận rằng, từ góc độ phổ biến đến góc độ hiệu quả thì Taekwondo mạnh hơn nhiều so với Jeet Kune Do (Triệt Quyền Đạo) và hoàn toàn không thua nếu so với tán thủ.

Báo Trung Quốc lột trần điều khó ngờ về môn võ Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long - Ảnh 2.

Tờ báo Xuehua (Trung Quốc) đánh giá cao tính phổ biến và tính hiệu quả của Taekwondo.

Nếu xét về thi đấu Olympic, Taekwondo chỉ cho phép các võ sĩ sử dụng các đòn đá và đòn đấm thẳng. Với tán thủ, các đòn thế đa dạng hơn một chút, gồm các đòn đấm, đá và vật. Còn với Triệt Quyền Đạo, bạn thậm chí có thể dùng răng để cắn.

Nếu nhìn vào điều đó, nhiều người có thể cho rằng Triệt Quyền Đạo là hiệu quả và thực dụng nhất. Giống như làm kinh doanh, càng nhiều tiền càng tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì Triệt Quyền Đạo lại là môn võ yếu nhất nếu so sánh với Taekwondo hay tán thủ.

Taekwondo từ lâu đã rất phổ biến ở Hàn Quốc và Triều Tiên, trước khi tán thủ ra đời. Ngoài việc chiến đấu sinh tồn thì Taekwondo có lẽ là môn võ phát triển mạnh nhất theo hướng thi đấu thể thao thành tích cao.

Với môn Taekwondo ở nhiều quốc gia trên thế giới, công nghệ đào tạo liên tục được nâng cấp và đổi mới. Rõ ràng, phương pháp đào tạo của các đội Taekwondo chuyên nghiệp ở mỗi địa phương hay mỗi quốc gia là hoàn hảo và hiệu quả hơn so với Triệt Quyền Đạo. Nhìn chung, hệ thống kỹ thuật và phương pháp đào tạo luôn theo kịp thời đại.

Báo Trung Quốc lột trần điều khó ngờ về môn võ Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long - Ảnh 3.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng hệ thống của Triệt Quyền Đạo do huyền thoại Lý Tiểu Long sáng lập là quá cũ kỹ và không bắt kịp thời đại.

Trong khi đó, Triệt Quyền Đạo đã làm gì? Nó không khác gì ngoài một vài cuốn sách và những bộ phim của Lý Tiểu Long. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời thì hệ thống Triệt Quyền Đạo không có sự đổi mới nào cả. Họ không dám đổi mới. Đó là một hệ thống cũ và khó bắt nhịp với thời đại.

Trong khi đó, sự phát triển của tán thủ chủ yếu diễn ra ở Trung Quốc và một số ít quốc gia khác mà nổi bật là Việt Nam và Nga. Giống với Taekwondo thì tán thủ cũng được phát triển mạnh theo hướng thể thao hóa".

Trận đấu giữa võ sĩ Taekwondo và cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc

Lý Tiểu Long thi triển Triệt Quyền Đạo trong phim “Mãnh long quá giang”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại