Hé lộ thêm lời khai của nhóm Vì Văn Toán và các bị can: Bắt cóc nhằm đòi món nợ?

T.Tú |

Theo ghi nhận của tờ Người đưa tin, nhóm của Vì Văn Toán muốn bắt cóc D. để đòi món nợ từ người mẹ, việc sát hại nạn nhân không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn chúng.

Chiều nay (29/5), tờ Người đưa tin đã dẫn nguồn tin riêng hé lộ thêm lời khai của bị can Vì Văn Toán (SN 1982, trú ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - kẻ chủ mưu vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D.).

Theo đó, Toán khai bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên - mẹ nạn nhân D.) nợ hắn một khoản tiền. Mục đích khi bắt cóc D. của bọn chúng là nhằm để gây sức ép lên bà Trần Thị Hiền, buộc bà này trả Toán món tiền nợ.

Theo nguồn trên, các bị can khai trong kế hoạch ban đầu của chúng không có việc sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D. Sau thời gian giam giữ, hành hạ, xâm hại nạn nhân, thấy nữ sinh quá yếu, Toán mới bàn với đồng bọn sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Trước đó, theo báo Bảo vệ pháp luật, Toán khai bà Hiền cùng nằm trong đường dây túy từ Lào về Điện Biên của bọn chúng. Sau khi đi tù về, gã đánh tiếng để "giải quyết ân oán" với bà Hiền, bàn với đồng bọn bắt cóc con gái bà này để gây sức ép.

Về khoản nợ mà Toán nói tới, trước đây, thời điểm cuối tháng 3/2019, khi Vì Văn Toán mới bị bắt, mạng xã hội đã lan truyền tin bà Trần Thị Hiền cùng làm ăn rồi nợ Toán 300 triệu đồng. Bà Hiền khi đó vô cùng bức xúc đáp trả lời đồn. Bà Hiền khi đó nó không quen biết với nhóm đối tượng sát hại con gái, đồng thời khẳng định không vay nợ ai mà chỉ cho người khác mượn tiền.

"Tôi không không hề nợ nần gì Vì Văn Toán đến 1 nghìn đồng chứ đừng nói đến 300 triệu đồng", báo giới ghi lại lời bà Hiền trước đó.

Việc bà Hiền bị bắt không chỉ gây bất ngờ cho dư luận mà khiến dư luận bất bình, bởi việc người mẹ này tham gia đường dây ma túy chính là nguyên nhân con gái bị sát hại. Khi trình báo con gái mất tích, bà Hiền đã không trung thực khai báo, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Manh mối khi đó của công an từ mẹ nạn nhân chỉ là người đàn ông đi xe tay ga đặt mua gà số lượng lớn, rồi lấy số điện thoại hẹn D. giao gà lúc chập tối.

Theo thuật lại của tờ Công an nhân dân, mẹ nữ sinh giao gà còn tung nhiều chiêu trò ngụy trang nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Như việc lên mạng livestream, đăng các status nói về sự tiếc thương con, căm phẫn kẻ thủ ác... Song tất cả đã không qua mắt được cảnh sát.

Công an có đủ căn cứ khẳng định mẹ nữ sinh giao gà có mối quan hệ làm ăn với vợ chồng Vì Văn Toàn và Vì Thị Thu. Bà Trần Thị Hiền tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại