"Quái vật hồ Loch Ness" ở Nga: Những truyền thuyết đáng sợ, ám ảnh con người hàng trăm năm

Cẩm Mai |

Rồng Brosno, một sinh vật được cho là trú ẩn trong hồ Brosno (miền tây nước Nga), có nhiều câu chuyện huyền bí như quái vật hồ Loch Ness.

Huyền thoại về rồng Brosno

Hồ Brosno, sâu 43m, được cho là nơi ở của con rồng Brosno, nằm ở Tver, Nga. Xung quanh hồ là những ngôi làng bỏ hoang kỳ lạ và nhà đổ nát. Ít người ghé đến hồ, nên nó trở nên biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ban đầu, rồng Brosno được so sánh giống như quái vật hồ Loch Ness của Scotland, nhưng huyền thoại về nó xuất hiện từ thế kỷ 13. Người ta cho rằng nó đã tấn công và giết chết đội kỵ binh Tatar-Mongol tấn công vào Nga.

Huyền thoại về rồng Brosno được lưu truyền kể từ đó. Qua mỗi thế hệ, người ta lại nghĩ ra câu chuyện khác nhau, thêm bớt chi tiết hoang đường.

Có câu chuyện kể về cái miệng khổng lồ mở ra trong hồ để nuốt chửng ngư dân và thuyền. Phiên bản chuyện khác nói về nhóm người Viking đi ăn cướp vàng, định giấu kho báu trong hồ thì con rồng nổi lên nuốt chửng cả hòn đảo, làm kế hoạch không thành.

Quái vật hồ Loch Ness ở Nga: Những truyền thuyết đáng sợ, ám ảnh con người hàng trăm năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vào thế kỷ 19, huyền thoại về rồng Brosno bớt kỳ ảo hơn. Rồng Brosno nổi lên vào buổi tối, lặn xuống nước ngay nếu thấy người.

Tuy nhiên, chuyện về rồng Brosno lại trở nên rùng rợn vào năm 1940, khi nó bị cho là đã nuốt chửng cả chiếc máy bay Đức.

Ngày nay, người dân địa phương đến hồ đều quy kết rồng Brosno làm lật thuyền và gây ra một số vụ người mất tích bí ẩn. Báo chí địa phương thường săn tin về rồng Brosno với hy vọng chụp ảnh được sinh vật kỳ bí này để chia sẻ với cả thế giới.

Rồng Brosno là sinh vật gì?

Sinh vật lạ được gọi là rồng Brosno bởi nó trông giống con rồng trong truyền thuyết hàng trăm năm. Nhưng ngày nay, con rồng sẽ được mô tả như con khủng long và giống như quái vật hồ Loch Ness.

Những người tin rằng có sinh vật lớn sâu dưới hồ sâu Brosno cho rằng con rồng thực ra là con khủng long sống.

Lời đồn đại về sinh vật lạ thay đổi qua hàng trăm năm. Người ta còn đồn đoán sinh vật lạ là con hải ly hoặc con cá lớn sống lâu.

Rồng hay hiện tượng tự nhiên?

Không thể thực hiện cuộc khai quật khảo cổ học dưới nước nên vẫn chưa thể biết rõ kích thước chính xác của vết nứt dưới đáy hồ. Có thể những vết nứt ẩn giấu ngọn núi lửa, có thể giải thích cho nhiều huyền thoại về rồng Brosno.

Có thể núi lửa đã phun trào dưới nước, được gọi là vụ phun trào limnic, làm hồ giải phóng ra khí độc gây chết động vật và con người. Nước hồ sủi bọt làm người ta tưởng do quái vật dưới hồ.

Có lẽ rồng Brosno chỉ như ảo ảnh. Nhiều người nhìn thấy nó vào mùa hè có thể là ảo ảnh quang học trên mặt hồ.

Giả thuyết này có vẻ hợp lý nhưng lại đặt ra câu hỏi chưa được trả lời. Nếu rồng Brosno là ảo ảnh thì tại sao có quá nhiều người bị nuốt chửng và mọi người kinh hãi sinh vật vật lạ? Sao bao thế hệ dân địa phương đều nhìn nhầm hiện tượng quang học phổ biến thành sinh vật bí ẩn?

Cuộc tìm kiếm rồng Brosno

Vào mùa hè năm 2002, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Kosmopoisk đã cố gắng tìm ra sự thật về rồng Brosno. Nhóm nghiên cứu gây tiếng vang sâu dưới hồ và phát hiện đúng là hồ bất thường. Khối đá lớn tương đương với một toa tàu hỏa lơ lửng cách đáy hồ khoảng 5m. Tuy nhiên, nhóm không thể làm gì hơn nữa.

Nghi hoặc về rồng Brosno rất giống với quái vật hồ Loch Ness. Rồng Brosno có phải là một loại cá nước ngọt khổng lồ chưa được biết đến hay con khủng long còn sống qua hàng triệu năm?

Nhưng hồ Brosno còn bí ẩn hơn nhiều so với hồ Loch Ness vì nó nằm đìu hiu trong vùng hoang dã của Nga, cách biệt với nền văn minh. Giới khoa học không thể khám phá dưới đáy hồ Brosno và nhà thờ chìm vì nó quá nguy hiểm.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại