Lãnh đạo Hạ viện từ chức, đẩy Thủ tướng Anh "xuống vực thẳm"

Tuấn Anh |

Thủ tướng Anh Theresa May dường như đã bị 'đẩy xuống vực thẳm' sau khi một trong các bộ trưởng cấp cao tuyên bố rời bỏ nội các của bà.

Thủ tướng Anh Theresa May dường như đã bị "đẩy xuống vực thẳm" sau khi một trong các bộ trưởng cấp cao tuyên bố rời bỏ nội các của bà.

Thủ tướng May đang tiếp tục đối mặt với sức ép cực lớn từ chính các nghị sĩ trong đảng cầm quyền nhằm buộc bà phải từ chức.

Theo RT, lãnh đạo Hạ viện Anh Andrea Leadsom bất ngờ công bố ý định từ chức tối 22/5, với lý do phẫn nộ với kế hoạch Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) mới nhất của nữ thủ tướng cũng như các đề xuất "nguy hiểm" khác, chẳng hạn như tổ chức trưng cầu dân ý lần hai về Brexit.

Nhiều bộ trưởng nội các Anh cũng bày tỏ trên BBC rằng, Thủ tướng May không thể tiếp tục tại vị.

Phát biểu sau động thái mới của bà Leadsom, Thủ tướng May nói bản thân "lấy làm tiếc vì để mất ai đó đầy đam mê, nhiệt huyết và chân thành".

Bà Leadsom dự kiến sẽ xuất hiện tại Hạ viện trong ngày hôm nay, 23/5 để có bài phát biểu chính thức trước các nhà lập pháp. Tuyên bố được đưa ra đúng vào lúc Dự luật thỏa thuận rút lui (Brexit) mới của Thủ tướng May sẽ được trình lên Quốc hội Anh.

Kế hoạch Brexit cùng những các giải pháp thay thế của bà May từng 3 lần bị Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ, buộc bà phải xin gia hạn Anh "ly hôn" Liên minh châu Âu (EU) đến hai lần. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, Anh dự kiến sẽ phải chính thức rời EU vào hạn chót 31/10 tới đây.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế bà Leadsom làm Chủ tịch Hạ viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại